Hậu vệ tuyển Đức bị chỉ trích vì hành động thiếu tôn trọng cầu thủ Nhật Bản

24/11/2022 04:52 GMT+7

Hậu vệ tuyển Đức - Antonio Rudiger đã bị chỉ trích dữ dội vì đã có hành động được cho là thiếu tôn trọng với 'người hùng' của tuyển Nhật Bản.

Hậu vệ tuyển Đức - Rudiger (phải) có hành động thiếu tôn trọng Takuma Asano (trái)

REUTERS

Cụ thể, ở phút 64, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về tuyển Đức, Antonio Rudiger có tình huống truy cản pha băng lên của tiền đạo Takuma Asano. Sẽ không có gì đáng nói nếu hậu vệ tuyển Đức không cố tình thay đổi cách chạy, làm lố động tác của mình và cười cợt sau khi thấy bản thân đã chiếm ưu thế trong pha tranh chấp với cầu thủ Nhật Bản.

Sau hành động được cho là thiếu tôn trọng với cầu thủ đối phương của Rudiger, tuyển Đức đã để thủng lưới 2 bàn chỉ trong 8 phút (từ phút 75 đến phút 83) và nhận thất bại gây sốc trước tuyển Nhật Bản. Đáng chú ý, người đã ghi bàn quyết định trong màn lội ngược dòng khó tin của "Samurai xanh" trước tuyển Đức chính là Takuma Asano - tiền đạo đã bị Rudiger chế nhạo trước đó.

Rudiger "làm lố" những bước chạy sau khi giành ưu thế trong pha tranh chấp

CHỤP MÀN HÌNH

Với hành động thiếu tôn trọng đối thủ, Rudiger đã bị chỉ trích sau trận. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích dường như đã trở nên dữ dội khi tuyển Đức nhận thất bại đầy bất ngờ trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Nhật Bản.

Nói về hành động của Rudiger, cựu danh thủ tuyển Đức - Dietmar Hamann bức xúc: "Rudiger đã nhấc chân lên một cách bất thường. Bạn không nên coi thường đối thủ như vậy, bởi vì hậu quả sẽ đến vào một thời điểm nào đó. Tôi nghĩ rằng hành động đó rất không chuyên nghiệp và thể hiện sự kiêu ngạo. Anh ấy (Rudiger) cười đối thủ, và rốt cuộc bây giờ chỉ có 1 đội được cười. Tinh thần của thể thao là tôn trọng đội bạn và Rudiger đã không làm như vậy. Tôi không có lời giải thích hay bào chữa nào cho hành động đó".

Rudiger (trái) cùng các đồng đội thất thần sau trận thua gây sốc của tuyển Đức trước Nhật Bản

REUTERS

Bên cạnh đó, hành động thiếu tôn trọng tiền đạo tuyển Nhật Bản của Rudiger cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đa số bình luận của cộng đồng mạng đều chỉ trích cầu thủ mang áo số 2 và cho rằng thảm bại của tuyển Đức chính là "phần thưởng" xứng đáng đối với hậu vệ đang khoác áo Real Madrid.

Bản tin World Cup ngày 24/11: Samurai xanh hạ đẹp người Đức | “Nhấp chén say” ở xứ sở đạo Hồi

Trở lại với trận đấu, tuyển Đức dù đã có bàn thắng dẫn trước sau pha lập công của Gundogan trên chấm phạt đền ở hiệp 1 nhưng chung cuộc đã để thua ngược với tỷ số 1-2. Ritsu Doan và Takuma Asano là những người đã ghi bàn giúp tuyển Nhật Bản ngược dòng ngoạn mục ở trận ra quân World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.