Đội Lào có thể gây bất ngờ tại giải U.17 châu Á

30/03/2023 17:41 GMT+7

Theo kết quả bốc thăm VCK U.17 châu Á vào chiều 30.3, đội Lào nằm cùng bảng A với chủ nhà U.17 Thái Lan, U.17 Yemen và U.17 Malaysia.

Bảng A của VCK U.17 châu Á 2023 có sự góp mặt của 3 đại diện đến từ Đông Nam Á là đội U.17 Lào, U.17 Thái Lan và U.17 Malaysia. Chính vì vậy, bảng A được đánh giá là bảng đấu "dễ thở" hơn so với 3 bảng đấu còn lại. Trong đó, đội U.17 Lào được xem là ẩn số thú vị. Đội Lào hoàn toàn có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Đội Lào có thể gây bất ngờ tại giải U.17 châu Á - Ảnh 1.

Đội Lào từng gây bất ngờ khi giành quyền vào VCK U.17 châu Á

LĐBĐ LÀO

Đừng quên sự có mặt của U.17 Lào. Thường thì các đội của Lào bị đánh giá là yếu. Nhưng trong những năm gần đây, họ có sự đầu tư cho bóng đá trẻ và rất tiến bộ. U.17 Lào vượt qua vòng bảng để có mặt ở đây thì chứng tỏ họ là đội bóng có thực lực.

HLV Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định: "Chúng ta có thể thấy bảng A của chủ nhà Thái Lan khá nhẹ, nhưng đừng quên sự có mặt của U.17 Lào. Thường thì các đội của Lào bị đánh giá là yếu. Nhưng trong những năm gần đây, họ có sự đầu tư cho bóng đá trẻ và rất tiến bộ. U.17 Lào vượt qua vòng bảng để có mặt ở đây thì chứng tỏ họ là đội bóng có thực lực".

Ở vòng loại giải U.17 châu Á 2023, đội Lào nằm cùng bảng I (tổ chức ở Kyrgyzstan) cùng với U.17 Iran, U.17 Kyrgyzstan và U.17 Hồng Kông. Đại diện của Đông Nam Á chỉ thua 1 trận trước đối thủ quá mạnh là U.17 Iran (0-3) và thắng 2 trận còn lại trước U.17 Hồng Kông (5-0) và U.17 Kyrgyzstan (2-1). U.17 Lào giành vé vào VCK với vị trí nhì bảng I.

Đội Lào có thể gây bất ngờ tại giải U.17 châu Á - Ảnh 3.

U.17 Lào hoàn toàn có thể cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của bảng A

AFC

U.17 Lào là một đội bóng tốt. Chúng tôi không được phép bất cẩn và phải cố gắng hết sức.

HLV Phiphop Onmo

HLV trưởng Phiphop Onmo của U.17 Thái Lan chia sẻ: "Đây là một bảng đấu vừa tầm. Tất cả các đội bóng đều mạnh. Trong đó, U.17 Lào cũng là một đội bóng tốt. Chúng tôi không được phép bất cẩn và phải cố gắng hết sức".

Tại vòng loại, U.17 Thái Lan nằm chung bảng F (đá tại Việt Trì, Phú Thọ) với U.17 Việt Nam. Đội bóng của HLV Phiphop Onmo đã thua 0-3 trước đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Đến VCK, Thái Lan là chủ nhà nên đội U.17 nước này mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1 và được xếp vào bảng A.

Đội Lào có thể gây bất ngờ tại giải U.17 châu Á - Ảnh 5.

HLV Phiphop Onmo cho biết U.17 Thái Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất

FAT

Theo HLV Phiphop Onmo, U.17 Thái Lan lần này sẽ có lực lượng mạnh nhất với sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ đến từ tất cả các CLB. Dự kiến, "Voi chiến" sẽ có những đợt tập trung dài và liên tục để hướng đến kết quả tốt tại VCK U.17 châu Á 2023 trên sân nhà.

VCK giải U.17 châu Á dự kiến diễn ra từ 15.6 đến 2.7 tại Thái Lan, trên 4 sân vận động gồm: Rajamangala, Thammasat, BG (sân nhà CLB BG Pathum United) và Chonburi. Bốn bảng đấu sẽ đá vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào đá tứ kết. Tốp 4 đội lọt vào vòng bán kết sẽ cầm vé dự VCK U.17 World Cup 2023 tại Peru vào tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.