Đổi mới tuyển sinh: Chỉ nên để một loại cụm thi

22/10/2015 18:04 GMT+7

(TNO) Trong nhiều ý kiến góp ý đổi mới tuyển sinh tại Hội nghị tổng kết năm học khối ĐH, CĐ, nhiều đại biểu cho rằng sang năm chỉ nên để một loại cụm thi.

(TNO) Trong nhiều ý kiến góp ý đổi mới tuyển sinh tại Hội nghị tổng kết năm học khối ĐH, CĐ, nhiều đại biểu cho rằng sang năm chỉ nên để một loại cụm thi.

pho-thu-tuong-vu-duc-damPhó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Đình Nam 
Hôm nay 22.10, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến, tổng kết năm học khối ĐH, CĐ.
Về vấn đề thi THPT quốc gia và tuyển sinh, tất cả đại biểu có ý kiến ở đầu cầu Hà Nội đều ủng hộ chủ trương đổi mới theo cách thức năm 2015 đã triển khai, nghĩa là chỉ tổ chức một kỳ thi với hai mục đích: xét tốt nghiệp THPT và dùng kết quả để tuyển sinh ĐH, CĐ. Tuy nhiên, các ý kiến phát biểu cũng đề nghị năm 2016, Bộ cần có một số điều chỉnh, vừa thuận lợi hơn cho thí sinh, vừa giúp các trường ĐH, CĐ chủ động hơn trong khâu tuyển sinh.
Theo tiến sĩ Lê Quốc Tiến, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, thời gian thi các buổi sáng nên bắt đầu tổ chức sớm hơn, để các cụm thi có nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị thi buổi chiều. Với nội dung cuốn Những điều cần biết, Bộ GD-ĐT nên biên soạn chi tiết hơn, giới thiệu đến tận các chuyên ngành của các trường.
PGS.TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp cho biết, trường này tuy ở tốp hơi khó tuyển (hiện còn thiếu chỉ tiêu) nhưng ông vẫn ủng hộ đổi mới tuyển sinh như năm 2015. Mặc dù vậy, ông Chứ đề nghị Bộ nên cân nhắc việc tổ chức hai loại cụm thi như năm ngoái. “Có cần thiết phải có cụm thi do Sở chủ trì không, hay đưa hết về các trường ĐH?”, ông Chứ đặt vấn đề.
Cũng trong mạch ý kiến này, ông Nguyễn Văn Bao, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Bắc đề xuất: “Theo tôi ngay khi thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia, chúng ta cho các em đăng ký luôn nguyện vọng 1. Căn cứ vào nguyện vọng 1 của các em, chúng ta lên danh sách thí sinh cho từng cụm thi, nghĩa là các em có nguyện vọng 1 ở trường ĐH nào thì về dự thi ở đó. Sau khi có kết quả, cụm thi sẽ gửi dữ liệu kết quả thi về các Sở GD-ĐT đồng thời căn cứ vào dữ liệu sẵn có để xét tuyển. Như vậy, chúng ta không mất 20 ngày cho tuyển sinh nguyện vọng 1”.
Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ GD-ĐT nên tổ chức một cuộc hội thảo riêng về chủ đề đổi mới thi và tuyển sinh, chi tiết và cụ thể hơn. “Hiện tại chưa nên ấn định gì vội. Chỉ cần khẳng định với nhân dân rằng, nhất định kỳ thi năm tới kế thừa những cái được năm nay, khắc phục những cái chưa được để có một kỳ thi công bằng, trung thực, nghiêm túc”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.