Đội nắng 40 độ, bác sĩ trẻ ra xã đảo khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con

Đội nắng 40 độ, bác sĩ trẻ ra xã đảo khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con

26/03/2024 10:44 GMT+7

Dưới thời tiết nắng nóng, gần 100 bác sĩ trẻ, cán bộ Đoàn của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã mang thuốc, thiết bị y tế và nhiều nhu yếu phẩm đến với bà con tại xã đảo Thạnh An – xã đảo khó khăn nhất TP.HCM thuộc huyện Cần Giờ vào ngày chủ nhật 24.3 vừa qua.

Sáng ngày 24.3, từ trung tâm TP.HCM, gần 100 bác sĩ, cán bộ Đoàn của Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM thức dậy từ 4 giờ sáng để đến với xã đảo Thạnh An – xã đảo khó khăn nhất thuộc huyện Cần Giờ, TP.HCM dù nhiều bác sĩ phải trực 24 tiếng trước đó.

Không chỉ mang theo các trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh để cấp phát cho người dân, hành trang của đoàn bác sĩ còn có nhiều nhu yếu phẩm, bánh kẹo, đồ chơi… cho cả các em nhỏ trên xã đảo.

Đội nắng 40 độ, bác sĩ trẻ ra xã đảo khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con- Ảnh 1.

Bác sĩ, cán bộ đoàn vận chuyển nhiều hàng hóa ra xã đảo để làm tình nguyện

Lê Nam

Dưới cái nắng gần 40 độ, đoàn bác sĩ trẻ hăng hái vận chuyển hàng hóa lên đảo, nhanh chóng phân chia công việc theo kế hoạch để sớm bắt đầu buổi khám bệnh cộng đồng.

Để buổi khám bệnh diễn ra suôn sẻ, BS. Đặng Minh Hiệu - bác sĩ trẻ từng gây sốt với bức ảnh cạo đầu chống dịch Covid-19 ướt đẫm mồ hôi áo khi làm nhiệm vụ điều phối các hoạt động tại trạm y tế xã.

Đội nắng 40 độ, bác sĩ trẻ ra xã đảo khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con- Ảnh 2.

Xã đảo Thạnh An được biết đến là vùng đặc biệt khó khăn của TP.HCM. Với địa bàn trũng thấp, thường xuyên bị ngập do triều cường, mật độ dân cư cao với trên 5% dân số thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn.

"Những nơi muốn đến rất nhiều, tụi mình sẽ cố gắng đến từng điểm những nơi khó khăn mà cần sự hỗ trợ", bác sĩ Đặng Minh Hiệu nói.

Đội nắng 40 độ, bác sĩ trẻ ra xã đảo khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con- Ảnh 3.

Gần 200 người dân được khám bệnh miễn phí trong sáng 24.3

Võ Hiếu

Theo bác sĩ Hiệu, khi hay tin Đoàn Thanh niên của Bệnh viện phát động chương trình khám bệnh cộng đồng, rất nhiều bác sĩ trẻ từ các Khoa Gây mê hồi sức, Khoa Dược và nhiều khoa khác trong bệnh viện đã hăng hái đăng ký tham gia, trong đó có những bác sĩ lần đầu tiên được tham gia.

"Thật ra với cương vị bác sĩ thì đây là lần đầu tiên. Còn thời sinh viên mình tham gia nhiều chuyến. Lúc nào cảm giác cũng hào hứng, phấn khởi. Mỗi ngày đi cũng hơi mệt nhưng là động lực để phấn đấu phục vụ bệnh nhân", bác sĩ Lê Thanh Hải Đăng (28 tuổi, công tác tại khoa gây mê hồi sức) chia sẻ.

Đội nắng 40 độ, bác sĩ trẻ ra xã đảo khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con- Ảnh 4.

Các bác sĩ khám răng, tư vấn chăm sóc răng miệng cho các trẻ em trên xã đảo

Võ Hiếu


Trong buổi sáng 24.3, có gần 200 người dân trên xã đảo đã đến thăm khám, được cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc.

Đội nắng 40 độ, bác sĩ trẻ ra xã đảo khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con- Ảnh 5.

Niềm vui của các em nhỏ trong ngày đoàn bác sĩ trẻ về xã đảo

Lê Nam

Tại UBND xã Thạnh An, không chỉ khám răng miễn phí cho các em nhỏ trên đảo, các bác sĩ còn tổ chức nhiều trò chơi với em, vừa hướng dẫn chăm sóc răng miệng, vừa tặng rất nhiều quà để các em mang về.

Đội nắng 40 độ, bác sĩ trẻ ra xã đảo khó khăn nhất TP.HCM khám bệnh miễn phí cho bà con- Ảnh 6.

Các bác sĩ, cán độ Đoàn hào hứng tham gia buổi tình nguyện khám bệnh miễn phí cho bà con trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

Lê Nam

Hoạt động ý nghĩa của các bác sĩ trẻ nhằm hưởng ứng Tháng Thanh Niên, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn và 30 năm ngày thành lập Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.