Đối ngoại vì đối nội

27/03/2023 15:00 GMT+7

Hơn hai năm sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới sang thăm nước láng giềng Canada. Mối quan hệ hai bên vốn không được nồng ấm dưới thời ông Donald Trump.

Tuy Tổng thống Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gặp nhau khi cùng tham dự các cuộc gặp cấp cao của NATO, G7 và G20 mà 2 bên đều là thành viên, nhưng việc phải qua nửa nhiệm kỳ cầm quyền mà ông Biden mới thăm Canada vẫn ẩn chứa sự không bình thường. Cách Tổng thống Biden xác tín về quan hệ hữu nghị truyền thống và bạn bè tin cậy giữa 2 nước thì cũng cho thấy lẽ ra ông phải tới thăm Canada từ sớm.

Đối ngoại vì đối nội - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau gặp nhau tại Ottawa ngày 24.3

REUTERS

Đến giờ, Tổng thống Biden công du Canada có lẽ vì bị thôi thúc bởi tình hình mới ở Mỹ cũng như thế giới. Ông Biden cần đạt được với ông Trudeau thỏa thuận mới về giải pháp cho vấn đề người tị nạn từ Mỹ sang Canada và từ Canada sang Mỹ. Giữa hai nước này là đường biên giới chung trên bộ dài hơn 9.000 km nên nếu không hợp tác với nhau thì Mỹ và Canada không thể giải quyết được ổn thỏa vấn đề người tị nạn và nhập cư bất hợp pháp.

Vấn đề này đã trở nên thời sự và ngày càng thêm nan giải và nhạy cảm đối với chính trị bên trong nước Mỹ khi vấn đề tương tự vẫn nhức nhối ở vùng biên giới chung giữa Mỹ và Mexico. Ông Biden cần giải quyết vấn đề người tị nạn và nhập cư trước khi ông Trump kịp lợi dụng điều này cho cuộc vận động tranh cử tổng thống. Thỏa thuận với ông Trudeau giúp ông Biden vừa không phải ứng phó ở cả phía nam lẫn phía bắc, vừa có mô hình giải pháp cho vùng biên giới phía nam. Đó chính là đối ngoại nhưng mục tiêu vì đối nội. 

Tổng thống Biden: Trung Quốc chưa cấp vũ khí cho Nga, quan hệ Nga-Trung bị phóng đại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.