Đổi ngôi trên thị trường dầu mỏ

31/01/2018 08:12 GMT+7

Việc tăng sản lượng khai thác dầu đá phiến đã đưa Mỹ lên vị thế mới, giảm ảnh hưởng của Ả Rập Xê Út lẫn Nga

Tờ The New York Times ngày 29.1 dẫn số liệu từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho thấy trong năm 2018, Mỹ có thể vượt mức sản lượng khai thác dầu 10 triệu thùng mỗi ngày, thậm chí có thể đạt 11 triệu thùng/ngày. Như vậy, Mỹ sẽ vượt qua Ả Rập Xê Út và Nga để trở thành nước có sản lượng khai thác dầu lớn nhất thế giới.
Kết quả này đến từ chính việc Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhóm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) hợp tác với Nga cắt giảm sản lượng nhằm đẩy giá dầu lên cao. Quả thực, giá dầu đã tăng, thậm chí có lúc đạt mức cao nhất tính từ tháng 12.2014 đến nay. Hôm 29.1, giá dầu Brent giao vào tháng 3 tại thị trường London (Anh) đạt 70,12 USD/thùng, giá dầu WTI giao vào tháng 3 tại thị trường New York (Mỹ) đạt 66,13 USD/thùng.
OPEC và Nga vẫn tỏ ý “chưa dừng tay” khi tiết lộ sẽ tiếp tục mở rộng chương trình cắt giảm sản lượng sau khi hết hạn vào cuối năm nay.
Trong tình hình này, suốt nhiều tháng qua, Mỹ đẩy mạnh khai thác dầu đá phiến nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt của nguồn cung toàn cầu. Vì thế, dù giá dầu có tăng thì không chỉ OPEC và Nga hưởng lợi mà các nhà sản xuất Mỹ cũng kiếm không ít. Không chỉ chia phần lợi ích, mà việc tăng sản lượng khai thác dầu đá phiến đã đưa Mỹ lên vị thế mới, giảm ảnh hưởng của Ả Rập Xê Út lẫn Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.