• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Vai trò dẫn dắt

11/01/2018 16:06 GMT+7

Theo Ngân hàng Thế giới, nhóm các nước đang trỗi dậy dự kiến tăng trưởng trung bình 4,5% trong năm nay và 4,7% trong năm tới.

Reuters ngày 10.1 dẫn báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% trong năm 2018 và đây là mức đỉnh cho chu kỳ tính từ năm 2008. Sau đó, tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới giảm còn 3% vào năm 2019, rồi 2,9% vào năm 2020.
Theo WB, nhóm các nước đang trỗi dậy dự kiến tăng trưởng trung bình 4,5% trong năm nay và 4,7% trong năm tới. Còn các nền kinh tế phát triển năm 2018 dự kiến chỉ tăng trưởng 2,2%, giảm so với mức 2,3% của năm 2017. Chính vì thế, dù mức tăng trưởng có thể thay đổi nhưng xu hướng chung trong thời gian tới, các nền kinh tế mới nổi vẫn giữ vai trò định hướng chung.
Trong số này, các nước thuộc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được đánh giá cao. Ví dụ, kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 6,4% trong năm nay. Bên cạnh đó, Ấn Độ được dự báo tăng trưởng đến 7,3% trong năm 2018 rồi cán mức 7,5% vào năm 2019 và 2020. Ở châu Phi, Ghana ước tính tăng trưởng đến 8,3%, còn Ethiopia là 8,2%. Còn tại khu vực Mỹ La tinh, tăng trưởng mạnh nhất được dự kiến là Panama với 5,6%, còn Venezuela đang ngụp lặn trong khó khăn sẽ dừng ở mức 4,2%.
Liên quan tình hình giá dầu đang diễn biến phức tạp, WB dự báo giá dầu thế giới đạt mức trung bình 58 USD/thùng vào năm 2018. Đây cũng là mức mà nhiều chuyên gia đã dự báo và đủ để không gây tác hại cho nền kinh tế thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.