Đòi nợ 'không đúng cách', nữ nạn nhân trở thành bị cáo

07/03/2023 16:14 GMT+7

Do đòi nợ không đúng cách, từ nạn nhân, cô gái trở thành bị cáo và bị tuyên 11 năm tù về tội cướp tài sản.

Ngày 7.3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Mai Thị Lan Duyên (29 tuổi, trú tại Nam Định) và Nguyễn Đức Huy (26 tuổi, trú tại Ninh Bình) cùng mức án 11 năm tù, Mai Ngọc Ánh (23 tuổi, trú tại Nam Định) và Mai Đình Phước (25 tuổi, trú tại Nam Định) cùng 7 năm tù, về tội cướp tài sản, do đòi nợ "không đúng cách".

Cũng trong vụ án này, Nguyễn Linh Thùy (29 tuổi, trú tại Hà Nội) bị tuyên 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đòi nợ không đúng cách, cô gái từ nạn nhân trở thành bị cáo - Ảnh 1.

Nhóm bị cáo tại tòa ngày 7.3

DANH LAM

Cáo trạng cho thấy, thông qua việc tham gia hội nhóm hâm mộ ca sĩ Hàn Quốc, Nguyễn Linh Thùy, Mai Thị Lan Duyên và Nguyễn Đức Huy quen biết nhau.

Từ năm 2018 - 2021, do cần tiêu xài, Thùy nảy sinh ý định vay tiền của người khác rồi chiếm đoạt. Thùy đưa ra các thông tin gian dối về bản thân như có mẹ làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, quen biết với quản lý của nhóm nhạc Hàn Quốc, thậm chí nói rằng anh trai bị chết… để tạo lòng tin.

Với thủ đoạn này, Thùy nhiều lần được Huy thương cảm, cho vay tổng cộng 77 triệu đồng. Nhưng khi Huy đòi thì Thùy không trả, nhiều lần lấy lý do trì hoãn.

Tương tự, biết Duyên là người có tiền, lại thích sưu tập đồ dùng liên quan đến nhóm nhạc Hàn Quốc, Thùy lên kế hoạch lừa đảo.

Thùy nói dối mình là kiến trúc sư của một công ty nổi tiếng, quen biết nhiều người trong giới nghệ thuật, có thể mua quần áo, phụ kiện của nhóm nhạc Hàn Quốc với giá rẻ.

Tưởng thật, Duyên nhờ Thùy mua giúp. Thùy lên mạng internet tải hình ảnh các món phụ kiện kèm theo giá tiền do Thùy tự nghĩ ra, gửi cho Duyên. Duyên nhiều lần chuyển tiền cho Thùy, tổng cộng 219 triệu đồng.

Thùy còn rủ Duyên đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, với hứa hẹn lãi suất cao. Duyên đưa thêm cho Thùy 200 triệu đồng. Nhận tiền, Thùy sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi phát hiện bị lừa, Duyên và Huy nhiều lần nhắn tin, đến tận nhà để đòi nợ, nhưng Thùy đều tìm lý do khất lần, do vậy đã yêu cầu Thùy viết giấy vay tiền.

Ngày 8.10.2021, Duyên, Huy, Mai Ngọc Ánh và Mai Đình Phước cùng nhau đến nhà Thùy đòi nợ. Tại đây, sau hồi lâu đôi co mà hai bên không thống nhất được phương án trả nợ, nhóm của Duyên dùng băng keo trói tay, chân của Thùy để gây sức ép.

Thấy con gái bị trói, mẹ Thùy hô hoán, nhờ hàng xóm gọi cảnh sát. Nhận được tin báo, lực lượng Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.

Bị cáo xin giảm hình phạt cho nhau

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Duyên và các bị cáo khác cho rằng chỉ đi đòi lại tiền đã bị Thùy lừa, không lập kế hoạch bàn bạc hay muốn làm hại, do đó không phải là cướp tài sản.

Hội đồng xét xử giải thích, dù Thùy có nợ tiền nhưng các bị cáo cũng không được dùng vũ lực đe dọa, làm theo cách đã sử dụng. Lẽ ra, Duyên phải trình báo cơ quan công an và cung cấp bằng chứng về hành vi lừa đảo của Thùy, để làm sáng tỏ vụ việc.

Trong phần tuyên án, ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc Thùy có nghĩa vụ bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho Duyên và Huy. Hội đồng xét xử đánh giá, trong hành vi cướp tài sản, Thùy là người có lỗi, nhóm Duyên gây án khi tinh thần kích động do bị lừa đảo và không được trả lại tiền.

Nói lời cuối cùng, Thùy cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và nhóm chủ nợ, hứa cố gắng khắc phục số tiền đã chiếm đoạt của Huy và Duyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.