Đòi nợ không được, đánh em rể tử vong

18/03/2023 18:43 GMT+7

Đòi nợ nhưng em rể không trả, trong lúc xô xát, Nguyễn Văn Đen (ngụ An Giang) đánh em rể tử vong.

Ngày 18.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Đen (49 tuổi, ngụ xã Long Giang, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đen là người đánh em rể khiến nạn nhân tử vong.

An Giang: Khởi tố, bắt giam bị can đánh em rể tử vong - Ảnh 1.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Đen để làm rõ về hành vi đánh em rể tử vong

NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 9.3, Đen cùng anh ruột là N.V.S., N.V.D. và em rể T.D.T. (54 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà ông N.V.S. ở ấp Long Hoà, xã Long Giang, H.Chợ Mới. Sau khi uống khoảng 4 ly rượu, ông T.D.T. về nhà nằm nghỉ.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày (9.3), ông T. quay lại tiệc nhậu và mượn Đen 300.000 đồng để mua số đề. Một lát sau, đài xổ số, Đen biết ông T. trúng số nên đòi trả lại 300.000 đồng đã mượn thì 2 bên xảy ra cự cãi, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ông T. được vợ đưa về nhà nằm nghỉ.

Về tới nhà, ông T. bực tức nên lấy dao đuổi theo Đen. Đen khống chế, tước lấy dao. Trong lúc giằng co, lưỡi dao trúng vào mặt Đen gây chảy máu. Tức giận, Đen dùng tay đánh vào đầu ông T. làm nạn nhân té ngã.

Một lúc sau, vợ ông T. phát hiện chồng tím tái cơ thể nên tri hô. Đen cùng mọi người đến đưa ông T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng An Giang, ông T. tử vong do gãy trật cột sống cổ và các vết bầm tụ máu trên vùng đầu.

Hiện, vụ Nguyễn Văn Đen đánh em rể tử vong đang được Công an H.Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.