Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết

30/01/2016 05:38 GMT+7

Vị chua chua ngọt ngọt vừa quyến rũ vừa giúp giải ngán cho cả nhà.

Trái kiwi không chỉ hấp dẫn bởi màu xanh bắt mắt, vị chua tự nhiên vì dồi dào vitamin C mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Sao không thử thêm kiwi vào mâm mứt Tết năm nay, vị chua chua ngọt ngọt vừa quyến rũ vừa giúp giải ngán cho cả nhà.
Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết
Nguyên liệu:
- 5-6 quả kiwi xanh
- 250gr đường
Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết
- Nước cốt của một nửa quả chanh
- 1 muỗng cà phê phèn chua, 1 muỗng canh vôi tôi (loại vôi dùng ăn trầu)
Cách làm:
- Chọn mua kiwi cứng và to quả. Không dùng kiwi quá chín mềm khi sên mứt kiwi sẽ nát. Gọt vỏ kiwi, xắt kiwi thành từng khoanh tròn, một trái kiwi xắt thành 4-5 lát dày khoảng 1-2cm, không xắt quá mỏng cũng dễ làm nát kiwi trong khi sên.
Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết
- Cho 1 muỗng canh vôi tôi vào khoảng 2 lít nước, khuấy tan vôi trong nước, để lắng trong vòng 8 giờ đồng hồ hoặc qua đêm. Công đoạn này có thể chuẩn bị trước. Sau đó gạn lấy phần nước trong, ngâm kiwi trong phần nước này.
Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết
- Sau 3-4 giờ đồng hồ, lấy kiwi ra, xả dưới vòi nước cho sạch hết vôi. Bắc 1 nồi nước lên bếp, cho phèn chua vào đun cho nước sôi rồi cho kiwi vào luộc sơ trong 5 phút. Sau đó, vớt ra rửa sạch lại bằng nước và để ra rổ cho kiwi ráo nước.
Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết
- Cho kiwi, đường và nước cốt chanh vào 1 chảo sâu lòng, lắc đều và để đường ra nước trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau đó, sên kiwi với lửa nhỏ, thỉnh thoảng xốc cho kiwi thấm đều đường, tránh dùng đũa hay muỗng quậy trong chảo sẽ làm cho kiwi dễ nát.
Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết
- Sên cho đến khi đường trong chảo bắt đầu sệt lại và miếng kiwi trong và chuyển từ màu xanh sang màu cánh gián là được.
Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết
- Tiếp tục để từng miếng kiwi lên rack và sấy trong lò nướng ở nhiệt độ 100 độ C, hé cửa lò trong vòng 20-30 phút hoặc đến khi sờ miếng kiwi không còn dính đường nữa là được.
- Nếu không có lò nướng, có thể đem kiwi ra phơi từ 1-2 nắng là có thể dùng được.
Mứt kiwi chua chua, ngòn ngọt đón Tết
- Mứt kiwi thành phẩm có màu vàng cánh gián, miếng mứt trong và có vị chua chua ngọt ngọt. Khi dùng, miếng mứt còn có độ dai và giòn nhất định. Rất thích hợp khi nhâm nhi với trà nóng.

Trâm Phạm
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.