Chật vật di chuyển qua các 'lô cốt' trên đường phố Hà Nội

Áp lực giao thông đang tăng lên trong những ngày cuối năm, cùng với hàng loạt ' lô cốt ' của các công trình giao thông án ngữ, khiến đường phố Hà Nội những ngày gần đây vô cùng lộn xộn.

Các nút giao Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy - Láng, Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa, Láng - Thái Thịnh... với các lô cốt án ngữ thời gian dài đã trở thành các "điểm đen" giao thông của Hà Nội thời gian qua.
 
Lô cốt này án ngữ ngay ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông, để phục vụ công trường đường sắt trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Giao thông qua ngã tư này cực kỳ phức tạp, tín hiệu giao thông nhiều khi cũng bất lực khi có quá đông phương tiện muốn qua ngã tư vào giờ cao điểm, trong khi đường đi bị chiếm dụng chỉ còn không gian nhỏ hẹp
Lô cốt chiếm diện tích lớn trên đường Xuân Thủy. Những tấm tôn lớn này trong thời gian diễn ra các cơn bão tại Hà Nội đã từng bị đổ rạp, ngổn ngang trên đường gây cản trở giao thông
Để phân làn đường nhằm thuận tiện cho quá trình lưu thông, tại ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc, lực lượng cảnh sát giao thông đành phải dựng "hàng rào" ngăn cách bằng phương tiện như thế này
Các lô cốt xây dựng trên đường Cầu Giấy, đoạn gần Đại học Giao thông vận tải, đây cũng là điểm nóng giao thông vào các giờ cao điểm khi dòng người từ Láng, Cầu Giấy, Kim Mã, Đê La Thành đổ về
Cầu vượt Cầu Giấy vẫn chưa hoàn tất, dòng người đông đúc rất khó khăn phải di chuyển qua đây
Để di chuyển trên đường Cầu Giấy, thoát qua hàng trăm mét lô cốt, người tham gia giao thông chỉ có cách leo lên vỉa hè, tuy nhiên vỉa hè cũng nham nhở, bị cày xới vì đủ các phương tiện thường xuyên đi qua
Từ trên cầu vượt Cầu Giấy nhìn xuống, có thể thấy cả tuyến đường Cầu Giấy bị lô cốt bủa vây. Xe buýt, taxi, xe máy... chen nhau đi. Nhiều vụ tai nạn giao thông nguy hiểm đã xảy ra trên tuyến đường này, gần đây là vụ xe buýt đâm phải người đi xe máy, khiến người điều khiển xe máy tử vong
Lô cốt "khủng" trên đường Hoàng Cầu. Đây là công trình nhà ga Hoàng Cầu của tuyến đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông. Người tham gia giao thông đành nín thở mỗi khi qua đây, vì ở dưới mặt đất giao thông hỗn loạn, còn trên đầu các vật liệu xây dựng rất có thể sẽ rơi vào người
Tranh thủ các lô cốt trên phố, các nhà hàng, quán nhậu treo luôn biển quảng cáo
Biển treo khẩu hiệu đẩy nhanh tiến độ của dự án Cát Linh - Hà Đông đã xộc xệch và rách, dự án này vẫn chưa hoàn thiện
Trên tuyến đường Láng, các lô cốt án ngữ hẳn một làn đường, hướng Láng - Ngã Tư Sở), hàng rong bủa vây đoạn đường này càng khiến giao thông phức tạp hơn
Trong khi đó, tại gầm dự án ga Hoàng Cầu, tranh thủ lô cốt, nhiều người còn đỗ xe hơi trái phép
Tất cả các phương tiện đành lưu thông qua một làn đường còn lại của tuyến đường Láng - Ngã Tư Sở này, giao thông giờ cao điểm càng lộn xộn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.