Chợ Đầm tròn Nha Trang trước ngày đóng cửa: Tiểu thương dùng dằng nửa ở nửa đi

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
18/03/2021 11:29 GMT+7

Từ ngày 31.3.2021, chợ Đầm tròn Nha Trang sẽ đóng cửa, ngừng hoạt động. Các tiểu thương đang được vận động di dời vào chợ Đầm mới.

Chợ Đầm tròn là một trong những điểm đến nổi tiếng, thu hút rất đông du khách khi tới thành phố biển Nha Trang. Không chỉ là trung tâm thương mại, chợ Đầm tròn còn là công trình kiến trúc độc đáo.

 

Trải qua nửa thế kỷ hoạt động, chợ Đầm có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và quy mô không tương xứng quy hoạch chung của thành phố. Năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Sông Đà - Nha Trang thực hiện dự án xây chợ Đầm mới. Khu chợ Đầm mới quy mô 3 tầng, tổng diện tích hơn 21.000 m2, đã hoàn thành đưa vào hoạt động. 

 

Mới đây, UBND TP.Nha Trang đã có văn bản thông báo về việc sẽ đóng cửa chợ Đầm tròn cũ từ ngày 31.3, thực hiện di dời các hộ kinh doanh sang khu chợ Đầm mới (nằm sát chợ cũ).

Chợ Đầm tròn ở trung tâm TP.Nha Trang. Theo một số tài liệu, chợ Đầm được hình thành trên một khu vực trước đây là đầm sâu và rộng. Chợ được bắt đầu xây dựng từ năm 1969 và đầu năm 1972 thì hoàn tất.

Ảnh: Nguyễn Chung

 

Chợ Đầm được xây dựng có hình thể tròn, mái xếp hình chữ V, tượng trưng cho bông hoa sen nở trên mặt đầm. 

Ảnh: Nguyễn Chung 

 

Chợ Đầm là điểm đến thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm khi đến thành phố biển Nha Trang

Ảnh: Nguyễn Chung

Thời điểm trước khi dịch có Covid-19, chợ là nơi thu hút rất đông du khách quốc tế

Ảnh: Nguyễn Chung

Tuy nhiên, khoảng một năm nay, chợ luôn trong cảnh hiu hắt vì vắng khách du lịch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều tiểu thương cũng tạm đóng cửa hàng

Ảnh: Nguyễn Chung

Trải qua nửa thế kỷ hoạt động, chợ Đầm có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và quy mô không tương xứng quy hoạch chung của thành phố. Nhiều mảng trần tại chợ Đầm cũ bị bong tróc, lộ lõi sắt thép bên trong

Ảnh: Nguyễn Chung

Khu chợ Đầm mới đã xây dựng xong và đi vào hoạt động, nằm sát khu chợ Đầm tròn

Ảnh: Nguyễn Chung

Bà Lê Thị Hồng Minh (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chợ Đầm thuộc Công ty CP Sông Đà - Nha Trang) cho biết đến nay, đã có 87 hộ tại chợ Đầm cũ đăng ký điểm kinh doanh tại khu chợ mới; còn 191 hộ chưa đăng ký điểm kinh doanh

Ảnh: Nguyễn Chung

Các lô sạp tại khu chợ Đầm mới sẵn sàng để tiểu thương từ chợ cũ di dời sang. Công ty TNHH MTV Chợ Đầm cho biết các hộ kinh doanh có nhiều hình thức lựa chọn, có thể thuê theo tháng, theo năm hoặc dài hạn. Khung giá thuê theo quy định của Nhà nước

Ảnh: Nguyễn Chung

Trên thực tế, việc di dời các tiểu thương từ chợ Đầm tròn sang chợ Đầm mới thời gian qua còn nhùng nhằng. Một số tiểu thương bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục kinh doanh tại chợ Đầm tròn cũ này vì đã “gắn bó nhiều năm” và “cuộc sống đang ổn định”. Từ ngày 2.3, đơn vị quản lý chợ Đầm cũ đã ngừng cung cấp điện cho toàn bộ chợ Đầm tròn, theo chỉ đạo của UBND TP.Nha Trang về di dời hộ kinh doanh tại chợ Đầm tròn, vì chợ đã xuống cấp, không đủ điều kiện kinh doanh

Ảnh: Nguyễn Chung

UBND TP.Nha Trang thông báo về việc ngừng hoat động chợ Đầm tròn cũ và đóng cửa từ ngày 31.3

Ảnh: Nguyễn Chung

Cổng chính vào chợ Đầm. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang chưa không công bố phương án xử lý công trình chợ Đầm tròn. Một lãnh đạo UBND TP.Nha Trang cho biết “tỉnh sẽ họp bàn quyết định phương án, nhưng chắc chắn là không hoạt động kinh doanh tại chợ cũ nữa vì xuống cấp, nguy hiểm”.

Ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.