Chủ 'siêu máy bơm' tuyên bố: 'Nước dâng miệng cống tôi sẽ cho nổ máy ngay'

03/10/2017 09:34 GMT+7

'Từ bây giờ về sau, khi nước bắt đầu dâng đầy miệng cống chuẩn bị tràn lên đường, tôi sẽ chỉ đạo nổ máy bơm ngay lập tức, đảm bảo đường Nguyễn Hữu Cảnh không ngập', ông Nguyễn Tăng Cường nói.

Ngày 2.10, mưa lớn xảy ra trên nhiều quận huyện tại TP.HCM khiến nhiều khu vực ngập nước và kẹt xe. Nhiều người trên đường đi làm sáng đầu tuần phải dầm mưa, lội qua nước ngập ướt đẫm, chết máy xe, giao thông hỗn loạn.
Theo thông tin từ số liệu qua ứng dụng UDI ( Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM) thì một số tuyến đường xảy ra ngập nặng như: Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai (Q.9), Tô Ngọc Vân, Dương Văn Cam (Q.Thủ Đức), Trương Vĩnh Ký, Gò Dầu (Q.Tân Phú), Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân)...
Sáng cùng ngày, mưa lớn gây ngập nặng trên đường Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân) ẢNH: PHAN ĐỊNH

tin liên quan

Người Sài Gòn khổ giữa biển nước trong cơn mưa cực lớn đêm cuối tuần
Cơn mưa cực lớn gần 2 giờ đổ xuống chiều tối 30.9 khiến hàng loạt tuyến đường địa bàn TP.HCM biến thành sông. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân vật vã đội mưa đẩy bộ. "Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rất sâu, 19 giờ 20 đo được mức độ ngập khoảng 65cm, chúng tôi khởi động lập tức máy bơm".
Theo ghi nhận của Thanh Niên, khi trời mưa tại giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn - Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1) xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Nguyên nhân do xảy ra xung đột giữa các phương tiện khi qua giao lộ này, nhưng không có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực phân luồng.
Mưa lớn khiến giao thông ùn ứ kéo dài trên đường Lê Duẩn sáng 2.10 (Q.1) ẢNH: AN HUY
Bên cạnh đó, khu vực Q.Bình Thạnh sáng cùng ngày cũng xảy ra mưa rất to. Tuy nhiên, đường Nguyễn Hữu Cảnh chỉ ngập nhẹ cục bộ tại một số đoạn gần chân cầu Thủ Thiêm, giao thông đi lại thoải mái.
Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư máy bơm) cho biết, cơn mưa lớn sáng cùng ngày kết hợp với triều cường dâng khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh có dấu hiệu ngập. Lúc hơn 8 giờ 30, nước từ các cống chuẩn bị tràn lên mặt đường gây ngập, công ty đã cho nổ máy bơm hút nước ngay lập tức, mực nước các cống đường Nguyễn Hữu Cảnh hạ xuống không gây ngập.
“Công ty nổ máy hút nước nhưng ngắt quãng. Khi nước dâng lên thì chúng tôi nổ máy 15 phút hút cạn nước và tắt. Khoảng 25 phút sau, chúng tôi tiếp tục cho nổ máy hút nước tiếp nên không gây ngập”, ông Cường cho biết.
Trong sáng nay, UBND TP.HCM đã chính thức ký hợp đồng thuê máy bơm để chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh sau 3 lần hoạt động thử nghiệm có sự giám sát của Trung tâm điều hành chống ngập TP.
“Từ bây giờ kể về sau, khi nước bắt đầu lấp đầy miệng cống chuẩn bị tràn lên đường, tôi sẽ chỉ đạo nổ máy bơm ngay lập tức, đảm bảo không ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh)”, ông Cường nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.