Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo

07/07/2020 07:43 GMT+7

Sáng 6.7, đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung cùng đại diện Ngân hàng TMCP Kiên Long trao 100 triệu đồng ủng hộ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân mua trang thiết bị trên tàu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Chung tay, góp sức bảo vệ Biển Đông do Báo Thanh Niên phối hợp với Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Vũ Phương Thảo, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung, cho biết xác định được tầm quan trọng cũng như những khó khăn, vất vả của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (một trong những đơn vị gánh vác trọng trách bảo vệ chủ quyền biển đảo), nhiều năm qua Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện các chương trình nhằm góp sức, chung tay với lực lượng thực hiện các nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
“Chương trình Chung tay, góp sức bảo vệ Biển Đông có tổng kinh phí 2,5 tỉ đồng, từ 2018 đến nay đã có các hoạt động ý nghĩa nhằm động viên, ủng hộ các gia đình cựu binh, con em cán bộ, chiến sĩ và những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Với số tiền 100 triệu đồng lần này, chúng tôi mong muốn sẽ góp sức nhỏ bé vào nhiệm vụ chung của đất nước”, nhà báo Vũ Phương Thảo chia sẻ.

Ủng hộ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bảo vệ biển Đông

Theo ông Nguyễn Bá Tuân, Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Đà Nẵng, trong chương trình phối hợp cùng Báo Thanh Niên hướng đến nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, tập thể lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Kiên Long rất vui mừng khi được góp phần sức lực, kề vai sát cánh cùng lực lượng làm nhiệm vụ cao cả của Đảng và Nhà nước giao phó.
“Với món quà là tấm lòng của lãnh đạo, tập thể Ngân hàng TMCP Kiên Long cùng với Báo Thanh Niên, chúng tôi mong rằng các cán bộ, chiến sĩ giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Bá Tuân nói.
Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, cho biết trước sự quan tâm ủng hộ, đồng hành của Báo Thanh Niên và các đơn vị tài trợ, cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân rất cảm kích.
“Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, mặc dù gặp một số trở ngại liên quan dịch bệnh nói chung, nhưng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã nỗ lực chung tay cùng các đơn vị khác vừa đảm bảo huấn luyện, sẵn sàng làm nhiệm vụ, vừa ủng hộ vật chất, sức lực cho các cơ sở cách ly tập trung. Là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi luôn tăng cường, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ như những gì Báo Thanh Niên và Ngân hàng TMCP Kiên Long tin tưởng”, đại tá Nguyễn Hữu Minh chia sẻ.
Chương trình Chung tay, góp sức bảo vệ Biển Đông được tổ chức với nhiều hoạt động hướng đến những người thân, các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo. Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, Báo Thanh Niên phối hợp Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện chương trình Chạm vào ước mơ, giúp gia đình cựu binh Gạc Mahoàn cảnh khó khăn; trao quà cho các đơn vị quân đội đóng quân ở đảo Lý Sơn; trao học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại nhà giàn DK1 (Bà Rịa-Vũng Tàu) và Lữ đoàn 146 (đóng tại quần đảo Trường Sa)… với tổng kinh phí 2,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.