Cư dân mạng quan tâm: Nữ tài xế ăn nói ngang ngược

Thu Thúy
Thu Thúy
11/06/2021 08:33 GMT+7

Một phụ nữ chạy xe máy không mang khẩu trang chạy vào con hẻm có barie khu vực đang bị phong tỏa phòng dịch Covid-19 .

Dù lực lượng chức năng và người dân nhắc nhở đeo khẩu trang nhưng người này lớn tiếng nói “đeo khẩu trang là những người bị truy nã” và khăng khăng đòi đi qua con hẻm với lý do “đi đường tắt vì không biết đường đi, sợ đi lạc”. Đoạn clip ghi lại vụ việc khiến dân mạng bức xúc vì thái độ ngang ngược của người phụ nữ này.

9 người tụ tập ăn giỗ bị phạt 135 triệu đồng

Chính quyền H.Yên Dũng (Bắc Giang) vừa có quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng/người đối với 9 người ở xã Tiền Phong do không tuân thủ quy định hạn chế tập trung đông người. 9 người này đã tập trung tại một đám giỗ trong khi ở huyện này đang áp dụng giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19. Đáng chú ý, có 1 người đang phải cách ly tại nhà và sau đó được xác định mắc Covid-19, nên 8 người còn lại trở thành F1 và được đưa đi cách ly tập trung.

Sáng 11.6: Thêm 51 ca Covid-19 tại 5 địa phương, TP.HCM có 10 bệnh nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.