Dịch Covid-19 bùng phát trở lại: 'Phố thuốc' lớn nhất Hà Nội vắng, khẩu trang giá rẻ bèo

31/01/2021 10:37 GMT+7

Dù xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 mới nhưng tại các phố thuốc ở Hà Nội vắng vẻ, không có cảnh chen chúc nhau đi mua khẩu trang, nước sát khuẩn như các đợt dịch trước, thậm chí nhiều cửa hàng đóng cửa, không buôn bán.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp khi Bộ Y tế liên tiếp ghi nhân các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tại Hà Nội cũng đã xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 mới nên người dân tăng cường các biện pháp chống dịch, đeo khẩu trang và hạn chế đi ra ngoài.
Theo ghi nhận của Thanh Niên vào trưa 30.1, dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại tuy nhiên tại các cửa hàng bán dụng cụ y tế ở Phương Mai (quận Đống Đa) không còn cảnh đông đúc người dân, xếp hàng mua khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn như những đợt dịch trước. Các cửa hàng đều trong tình trạng ảm đạm, vắng người mua, thậm chí nhiều cửa hàng còn không kinh doanh, đóng cửa im lìm.

Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 cộng đồng, nhà máy Z153 thành ổ dịch mới

Các cửa hàng đều đặt khẩu trang, nước sát khuẩn ở vị trí ngoài cùng nhưng dường như đều không đắt hàng vì ít người hỏi mua. Giá bán các loại khẩu trang hiện đang ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến như trước dao động từ 35.000 – 50.000 đồng/hộp 4 lớp.
“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại1
“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại2

Các cửa hàng đều chung tình trạng vắng khách hỏi mua

ẢNH: DƯƠNG LAN

Phụ huynh Hà Nội đội mưa chờ con xét nghiệm vì bạn cùng trường mắc Covid-19

Theo một chủ cửa hàng trên phố Phương Mai, dù xuất hiện ca nhiễm mới nhưng giá các loại khẩu trang vẫn ổn định. Lượng hàng nhập vào nhiều nên đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
“Nhà tôi bán nhiều loại khẩu trang nhưng giá vẫn như trước. Không giống như đợt đầu năm giờ khẩu trang bão hoà rồi, có sẵn nhiều nên không có nhiều biến động. Người dân chắc vẫn còn khẩu trang dùng từ trước nên giờ cũng không phải cứ có dịch là người ta dồn đi mua”, chủ cửa hàng này cho biết.
Tương tự, tại các hiệu thuốc trên đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng) cũng vắng vẻ, ít người hỏi mua khẩu trang. Số ít cửa hàng có đông người đến nhưng đa số mua thuốc hoặc các dụng cụ y tế khác, lác đác người mua lẻ khẩu trang.
“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại3

Khẩu trang, nước sát khuẩn vẫn được các cửa hàng đặt ở vị trí ngoài cùng

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại4

Khẩu trang được cửa hàng này công khai giá 50.000 đồng/hộp

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chị Trương Thu Hà (35 tuổi, ở quận Đống Đa) mua 2 hộp khẩu trang với giá 50.000 đồng/hộp. Chị Hà cho biết, trước khi mua chị tưởng giá khẩu trang sẽ tăng cao thế nhưng đến cửa hàng mới biết giá vẫn ổn định như trước. Ngoài đeo khẩu trang, sát khuẩn, chị Hà cũng hạn chế ra ngoài tụ tập để chủ động phòng dịch.
“Giá vẫn như trước, nay tôi đi mua cũng vắng không phải chờ đợi gì, trước tôi vẫn có nhưng đang tạm hết nên mua thêm để dùng dần vì dịch cũng đang phức tạp. Giờ chỉ mong hết dịch để còn được đón Tết vì cả năm đi làm cũng chỉ chờ đến những ngày đó”, chị Hà chia sẻ.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 4 ở Hà Nội từng đi ăn liên hoan, uống bia nhiều lần

 
“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại5

Nhiều cửa hàng còn đóng cửa im lìm tại phố Phương Mai

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại6
“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại7

Tại các hiệu thuốc trên đường Giải Phóng cũng chung tình trạng vắng vẻ

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại8

Hai cửa hàng vật tư y tế sát nhau đóng cửa

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại8
“Phố thuốc lớn nhất Hà Nội” vắng vẻ dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại9

Số ít cửa hàng tập trung đông người nhưng chủ yếu hỏi mua thuốc, dụng cụ y tế, lác đác vài người mua khẩu trang

ẢNH: DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.