Điều chỉnh giao thông các tuyến đường trung tâm Sài Gòn

05/06/2016 20:08 GMT+7

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT TP.HCM đã điều chỉnh tổ chức giao thông nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.

Cụ thể, từ 11.6 tổ chức lưu thông 2 chiều xe ôtô trên đường Cao Thắng (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai - Điện Biên Phủ). Tuy nhiên, ôtô chỉ được lưu thông trên đoạn đường này vào buổi tối từ 22 giờ đến 5 giờ. Ngoài thời gian trên cấm ô tô hoạt động.
Sở GTVT cũng điều chỉnh 2 ô dừng xe dưới 5 phút dành cho xe ô tô dưới 26 chỗ hiện hữu tại vị trí đối diện với số 187 và 265 Phạm Ngũ Lão (Q.1) thành 2 ô điểm dừng xe dưới 5 phút dành cho xe khách dưới 50 chỗ ngồi có biển hiệu du lịch, thực hiện trước ngày 4.6
Điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực dạ cầu Rạch Chiếc phía Quận 2 và trên Xa lộ Hà Nội theo phương án: Tổ chức cho phép các loại xe ôtô con, xe ôtô khách dưới 16 chỗ được phép lưu thông vào phần đường dành cho xe 2 bánh trên Xa lộ Hà Nội (đoạn từ đường S3 đến đường Giang Văn Minh); nâng khung hạn chế chiều cao dưới dạ cầu Rạch Chiếc phía Quận 2 từ 2,5m lên thành 3,6m; Lắp đặt biển báo “Đi chậm” trên đường dân sinh bên hông cầu Rạch Chiếc (phía hàng rào tuyến metro số 1).
Ngoài ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Trần Quốc Toản và tại giao lộ Trần Quốc Toản – Trần Quốc Thảo – Võ Thị Sáu, Quận 3, Sở GTVT cũng tiến hành lắp đặt bổ sung biển báo chú ý xe ra vào thường xuyên trước lối ra vào trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.