Hàng quán Sài Gòn đóng cửa hoặc chỉ bán mang về sau lệnh đóng cửa phòng Covid-19

25/03/2020 20:10 GMT+7

Khi phía phường vận động, nhiều quán ở TP.HCM nghiêm chỉnh chấp hành, dẹp bớt bàn ghế, chỉ phục vụ một lượng khách nhỏ hoặc chỉ bán mang về sau lệnh đóng cửa quán ăn quy mô từ 30 khách trở lên của UBND TP.HCM.

Để phòng dịch Covid-19, UBND TP.HCM ra công văn khẩn, yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh ăn uống trên 30 người, phòng gym, cơ sở làm đẹp, hớt tóc... từ 18 giờ hôm qua 24.3.

Việt Nam có 141 bệnh nhân nhiễm virus corona sau khi thêm 7 ca mới

Ông Trương Hoàng Anh Vũ (Phó chủ tịch phường 11, Q.Tân Bình) đã cùng lực lượng chức năng thông báo cho chủ quán ăn tại khu Đồng Đen.
Ông Vũ cho biết, P.11 thành lập 9 tổ đi 9 khu phố chính tập trung nhiều quán ăn để tuyên truyền vận động người dân thực hiện chỉ đạo của UBND TP.
Sau khi giải thích và vận động, UBND Phường yêu cầu chủ quán làm một bản cam kết ngưng hoạt động từ 18 giờ hôm qua.
Quán xá, nhà hàng Sài Gòn đóng cửa phòng Covid-19: Nhiều quán 'trở tay' không kịp - ảnh 18
Quán xá, nhà hàng Sài Gòn đóng cửa phòng Covid-19: Nhiều quán 'trở tay' không kịp - ảnh 19

chị Tâm đề xuất giải pháp là sẽ dẹp bàn, chỉ bán mang về cho hết những nguyên liệu đã chuẩn bị cho tối nay và vui vẻ ký vào bản cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND

Ảnh: Độc Lập

Quán xá, nhà hàng Sài Gòn đóng cửa phòng Covid-19: Nhiều quán 'trở tay' không kịp - ảnh 21

Ông Vũ (áo xanh) cùng cán bộ phường đi tuyên truyền cho từng chủ quán về chủ trương của UBND TP

Ảnh: Độc Lập

Quán bún bò huế (Q.Tân Bình) được vận động ngưng kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Tâm, chủ quán bún bò than thở nguyên vật liệu đã chuẩn bị sẵn hết rồi "giờ đóng cửa chắc chết".
Sau đó, chị Tâm đề xuất giải pháp là sẽ dẹp bàn, chỉ bán mang về cho hết những nguyên liệu đã chuẩn bị cho tối nay và vui vẻ ký vào bản cam kết sẽ nghiêm tục thực hiện chỉ đạo của UBND P.11.

Người Sài Gòn làm quen với lối sống khác khi tiệm cắt tóc đóng cửa chống Covid-19

Ông Thái Quốc Bảo (Cán bộ phụ trách Văn hóa - Xã hội của phường 10, Q.Tân Bình) cũng đi vận động các chủ quán cà phê thu hẹp phạm vi kinh doanh để phục vụ dưới 30 khách.
Sau khi nghe vận động, một số quán cà phê đã nghiêm chỉnh chấp hành, dẹp bớt bàn ghế, chủ động phục vụ một lượng khách nhỏ hoặc chỉ phục vụ khách mua mang về.
Quán xá, nhà hàng Sài Gòn đóng cửa phòng Covid-19: Nhiều quán 'trở tay' không kịp - ảnh 7

Lực lượng chức năng phường 10, Q.Tân Bình vận động quán cà phê dẹp bớt để quy mô nhỏ lại và bán cho khách mang đi

Ảnh: Độc Lập

Trong khi đó, quán trà sữa One More (trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh) chỉ nhận đơn đặt hàng online không còn nhận khách đến quán.

TP.HCM yêu cầu đóng cửa, quán ăn chuyển sang bán online, nhân viên phục vụ thành shipper

Quán cơm tấm Phúc Lộc Thọ (trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh) cũng chỉ nhận đơn hàng online không đón khách đến quán. Anh Minh Cương quản lý quán cho biết: Ngày thường giờ cao điểm quán đón khoảng từ 400 – 500 khách nhưng gần đây quán ít khách hơn, hiện tại thì không nhận khách đến ăn nữa, bàn ghế quán đã dọn lên hết rồi.

Quán cơm ở quận Bình Thạnh không còn nhận khách, chỉ bán cho khách mang về

Ảnh: Trần Kim Anh

Nhiều quán nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của TP

Ảnh: Trần Kim Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.