Hơn 780 người ở Thanh Hóa bị chó dại cắn

02/06/2016 08:51 GMT+7

Ngày 1.6, thông tin từ Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh này có 781 người dân bị chó dại cắn.

Trong đó có 3 người ở các huyện Lang Chánh, Như Xuân và Đông Sơn (Thanh Hóa) tử vong.
Những người này không tiêm phòng sau khi bị chó cắn, đến khi phát bệnh dại mới đến các cơ sở y tế để cứu chữa nhưng không qua khỏi.
Những năm vừa qua, đàn chó nuôi, chó thả rông của người dân, nhất là ở khu vực các huyện miền núi Thanh Hóa không được tiêm phòng bệnh dại triệt để, khiến đàn chó phát bệnh, cắn người.
Do đang vào mùa nắng nóng, nguy cơ chó phát bệnh dại rất cao, nên hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh đang tăng cường tiêm phòng dại cho đàn chó tại các địa phương.

tin liên quan

Người nuôi chó có thể... đi tù

Chó là loại động vật thông minh, trung thành và biết giữ nhà nên là được nhiều nhà chọn nuôi. Ở Hà Nội, Sài Gòn người nuôi chó rất nhiều nhưng không ai cũng biết, nuôi chó có thể đi tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.