Voi ma mút sẽ được tái sinh?

16/11/2014 16:37 GMT+7

(TNO) Tử thi của một sinh vật được đặt tên là Buttercup là một con voi ma mút lông đen sống cách đây 40.000 năm với cách bảo quản khá hoàn chỉnh trong băng giá Siberia sẽ giúp các nhà khoa học hồi sinh cho loài động vật đã tuyệt chủng này.

Kênh thông tin Channel 4 cho biết các nhà khoa học Hàn Quốc và Mỹ sẽ thực hiện chương trình tái sinh này.

Các nhà khoa học hy vọng sẽ đem lại sự sống trở lại cho loài động vật to lớn này dù chúng đã bị tuyệt chủng hàng chục ngàn năm trước.

Daily Mail dẫn lời Insung Hwang, nhà di truyền học người Hàn Quốc, cho biết kỹ thuật di truyền này rất khó khăn, nhưng hy vọng có thể tái sinh voi ma mút ngay trong thế kỷ này. Các nhà khoa học đang phân tích hệ gen từ mẫu của Buttercup.

Nữ tiến sĩ Tori Herridge, chuyên gia về voi ma mút, cho biết có thể mô của voi Buttercup vẫn còn những ADN nguyên vẹn. Để nhân bản voi ma mút, các nhà khoa học sẽ sử dụng các con voi cái châu Á.

Daily Mail cho biết Buttercup có độ tuổi 50, kích cỡ của nó cũng ngang bằng với voi ngày nay.

Tạ Xuân Quan

>> Phát hiện xương voi ma mút 40.000 năm
>> Voi ma mút bị dị tật khi gần tuyệt chủng
>> Phát hiện ngà voi ma mút khổng lồ
>> Trưng bày voi ma mút 39.000 năm trước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.