Làng đào Nhật Tân tất bật ngày giáp Tết, mong chờ một mùa bội thu

06/02/2021 20:20 GMT+7

Những ngày này, người dân ở làng đào Nhật Tân (Q.Tây Hồ, Hà Nội) đang gấp rút thu hoạch để phục vụ thị trường Tết Tân Sửu. Ai nấy đều mong một mùa bội thu.

Theo người dân ở làng đào Nhật Tân, thời điểm trước Tết khoảng 40 – 50 ngày đào đã được tuốt lá để cây sai nụ và nở hoa đúng dịp Tết. Thời tiết càng lạnh càng tạo điều kiện cho cây đào phát triển tốt.
Ông Thái Bá Dũng (66 tuổi, người dân làng đào Nhật Tân) gắn bó với nghề trồng đào đã mấy chục năm nay. Ông Dũng cho biết, giá cả năm nay không thay đổi so với các năm trước, dao động từ vài trăm nghìn đến tiền triệu tuỳ thuộc vào hình dáng, kích thước của mỗi cây.
Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu1
Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu2

Làng đào Nhật Tân là nơi cung cấp đào chơi Tết cho người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Thời tiết năm nay ít mưa nên hoa nở muộn hơn, hoa cứ nở đến đâu tôi bán đến đấy. Trời cứ se se lạnh thế này là đào không cần phải tưới nước, đợt rét vừa rồi cũng không ảnh hưởng gì vì đào ưa rét”, ông Dũng cho hay.
Theo ghi nhận của Thanh Niên thời điểm hiện tại nhiều người đến làng đào Nhật Tân để lựa được những cành đào ưng ý, đẹp mắt và không phải chen chúc đông người.
Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu3

Những búp đào chuẩn bị đón xuân 

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu4
Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu5

Một số gốc đào đã bung nở

ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Trần Đình Công (58 tuổi, người dân làng đào Nhật Tân) chia sẻ, nghề trồng cây cảnh phụ thuộc nhiều vào thời Tiết. Ông hy vọng vườn đào nhà mình sẽ nở vào khoảng ngày 26, 27 tháng Chạp để dễ bán và được giá. Mỗi năm chỉ thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên đán nên mọi công đoạn chăm sóc đào đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, cẩn thận.
“Nghề trồng đào này nói chung trời cho nhà ai “ăn” được thì hưởng vì phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Hoa đa số nở chỉ có sớm hoặc muộn nên nhiều nhà “mất Tết” là chuyện thường. Cả năm trông vào đây, kiếm tiền trang trải cuộc sống nên luôn cầu thời tiết đẹp để được mùa”, ông Công nói.
Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu6

Nhiều khách hàng đã đến tận vườn mua đào từ sớm

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu7
Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu8

Không khí nhộn nhịp tại vườn đào Nhật Tân thời điểm gần Tết

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng đào Nhật tất bật ngày giáp Tết, mong chờ vụ mùa bội thu9

Công đoạn cuối cùng trước khi thu hoạch

ẢNH: DƯƠNG LAN

Sau khi thu hoạch, người dân tiếp tục làm đất trồng cây mới

ẢNH: DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.