Lời kêu gọi chương trình Tết ấm áp với đồng bào miền Trung

14/12/2020 08:41 GMT+7

Một năm bão lũ, tai ương liên tiếp ập xuống dải đất miền Trung. Ngập lụt, sạt lở, lũ cuốn, bão tố... đã làm cho bà con miền Trung kiệt quệ.

Báo Thanh Niên đã tổ chức hàng trăm chuyến cứu trợ đến với đồng bào 9 tỉnh thành, từ Nghệ An vào đến Bình Định trong suốt 3 tháng, từ tháng 10 đến tháng 12, với số tiền quà trị giá hàng chục tỉ đồng. Có lúc, vừa mới xong các đợt cứu trợ lũ lụt, thì bão ập vào cuốn bay nhà cửa, cây cối hoa màu... Người dân miền Trung phải oằn mình, tang thương chất chồng và đối diện với rất nhiều khó khăn sau bão lũ.
Nhiều tổ chức, công ty và cá nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, các nhóm thiện nguyện của các bạn trẻ đã về với khúc ruột miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi, gắn bó với
Báo Thanh Niên, đồng hành chia sẻ, đùm bọc đồng bào mình nhằm có thể phần nào giúp nhau vơi bớt những khó khăn, nhường cơm sẻ áo lúc hoạn nạn.
Lòng nhiệt thành và tinh thần truyền thống “nhiễu điều phủ lấy giá gương” ấy của dân tộc như dòng chảy nhân ái bất tận, khiến ai thấy và biết cũng đều rất xúc động và quý mến. Và những người dân miền Trung trong khó khăn cơ cực đã đón nhận tình cảm, tấm lòng của đồng bào mình một cách chân thành, cảm động. Đó là điều chúng tôi, những người làm
Báo Thanh Niên  cảm nhận được trong nhiều chuyến cứu trợ vừa qua.
Thế nhưng, với người dân ở vùng thiên tai, những gieo neo, gian khó vẫn còn trước mắt. Biết bao lo toan vẫn còn đó khi sắp hết năm Canh Tý, lúc tết đến xuân về đã cận kề. Cái ăn cái mặc, tấm áo mới cho người già con trẻ; món tiền để trang trải đưa con cái đến trường; vườn tược đang rất cần giống má, phân bón; bà con đang cần những giống vật nuôi để khi trời đất sang xuân, có thể ươm mầm nảy nụ, tiếp nối một năm mới Tân Sửu có cái ăn cái mặc và lo cho mọi sinh hoạt của gia đình. Đó là nỗi lo âu rất thật và hết sức thiết thực, nhưng tình hình khó khăn nhường ấy do trải qua trong các đợt thiên tai, đã khiến mọi người, mọi nhà khó có thể bù đắp phần nào cho những thiệt thòi, mất mát quá lớn.
Với tinh thần và suy nghĩ ấy, Báo Thanh Niên một lần nữa không ngần ngại kêu gọi đồng bào, bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm trên cả nước, các doanh nghiệp, bà con Việt kiều bày tỏ tình thương, sẻ chia tấm lòng, như một nghĩa cử tốt đẹp truyền thống, sát cánh cùng đồng bào miền Trung, đưa tình yêu ấm áp đến với đồng bào mình lúc sắp đến mùa xuân. Đó là ý nghĩa của chương trình Tết ấm áp với đồng bào miền Trung mà Báo Thanh Niên hướng đến.
Để sẻ chia và chung tay góp sức giúp bà con miền Trung mùa xuân này, rất mong quý bạn đọc liên hệ và trao gửi trực tiếp đến các địa chỉ sau đây:
- Tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) hoặc tòa soạn tại Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước.
- Bạn đọc cũng có thể chuyển khoản theo số tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ chương trình Tết ấm áp với đồng bào miền Trung.
Báo Thanh Niên sẽ tổ chức những chuyến hỗ trợ kịp thời đến đồng bào ở các tỉnh, thành miền Trung trong thời gian sớm nhất trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, và cập nhật thông tin đầy đủ trên mặt báo.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nghĩa cử của quý bạn đọc!

Mùa mưa lũ dị thường ở miền Trung: Nỗi thống khổ chưa hồi kết

Tòa soạn, trị sự và phát hành:
• 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM
ĐT: 028 39302302
• Số 218 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 024 38570948
Văn phòng đại diện Đông Bắc bộ:
• 22 Lý Tự Trọng, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
ĐT: 0225 3822038
Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung bộ:
• 01 Nhà Thờ, TP.Thanh Hóa
ĐT: 0237 3855748
Văn phòng đại diện miền Trung:
• 144 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng
ĐT : 0236 3824231
Văn phòng liên lạc tại Lâm Đồng:
• 15 Lê Hồng Phong, P.4, TP.Đà Lạt
ĐT:  0263 3827807
Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây nguyên:
• 133 Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, Bình Định
ĐT:  0256 3824142
Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa:
• 120 Thống Nhất, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0258 3819306
Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam bộ:
• 15A Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251 3940818
Văn phòng đại diện ĐBSCL:
• 99 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ
ĐT:  0292 3825244.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.