Một nữ công nhân cao su bệnh nặng

21/04/2020 09:12 GMT+7

Chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1982, là công nhân Nông trường cao su Anh Sơn, thuộc Công ty CP đầu tư phát triển cao su Nghệ An.

Ngày 20.2 vừa qua, khi đang làm việc trên lô cao su, chị Hằng thấy mỏi mệt, tay chân tím tái, được gia đình đưa đi khám ở Trung tâm y tế H.Anh Sơn (Nghệ An) thì biết mình mắc bệnh nặng, phải chuyển lên Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư để điều trị tích cực với căn bệnh thiếu tiểu cầu, hằng ngày phải truyền từ 250 - 450 ml máu (ảnh).
Chi phí điều trị quá tốn kém, trong khi khả năng tài chính của gia đình gặp nhiều khó khăn, hai vợ chồng đều là công nhân, thu nhập thấp, nuôi hai con còn nhỏ và bố mẹ già đau ốm. Gánh nặng gia đình đã khó giờ đây lại càng khó khăn hơn.
Anh Đặng Văn Ngọc, chồng chị Hằng, nói: “Hiện tôi phải xin nghỉ việc để lên Hà Nội chăm nuôi, tiền ăn uống sinh hoạt tốn kém. Chi phí điều trị ngoài bảo hiểm tại bệnh viện đến nay đã hơn 70 triệu đồng. Thời gian điều trị còn dài mà số tiền dành dụm, gom góp cũng đã hết, không biết thời gian tới sẽ xoay xở ra sao”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Hằng. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Hằng trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.