Người Sài Gòn mê say chìm đắm trong... 30 triệu quyển sách

25/03/2016 10:17 GMT+7

Hội sách năm 2016 tổ chức tại công viên Lê Văn Tám (Q.1) đang thu hút hàng chục ngàn lượt tham quan, thưởng lãm. Hội sách như đang cuốn hút hàng ngàn người Sài Gòn trở về với văn hóa đọc.

Hội sách năm 2016 tổ chức tại công viên Lê Văn Tám (Q.1) đang thu hút hàng chục ngàn lượt tham quan, thưởng lãm. Hội sách như đang cuốn hút hàng ngàn người Sài Gòn trở về với văn hóa đọc.

Phụ nữ đắm say với sáchPhụ nữ đắm say với sách

Lần đầu tiên, hội sách thu hút số lượng lớn các nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong và ngoài nước tham gia, lần này có hơn 30 triệu bản sách với 300.000 tựa sách được giới thiệu.

Người dân TP xem hội sách như ngày hội (được tổ chức 2 năm một lần) nên tất cả đã hòa cùng dòng người, đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, có những thời điểm quá tải từ bãi giữ xe đến các gian hàng trưng bày.

Hội sách đã trở thành hoạt động văn hóa được người dân mong đợi. Hết giờ làm việc, cả gia đình cùng đưa nhau đến đây

Dễ dàng tìm thấy những đầu sách theo ý thích khi hội sách chia khu vực trưng bày theo từng chủ đề, lĩnh vực

Chỉ từ 5.000 đồng là có thể lựa chọn được nhiều đầu sách tại gian hàng đồng giá

Theo quy định của Ban tổ chức, từ 21.3 đến 24.3, các gian hàng chỉ giảm giá tối đa 20% giá bìa, đến ba ngày cuối thì được giảm giá tự do (theo quy định của pháp luật)

Nhưng vẫn có nhiều gian hàng giảm tới 40 – 50% từ những ngày đầu khai mạc

Người nước ngoài sống và làm việc tại TP cũng bị thu hút bởi lễ hội sách. 

Loa phát thanh của BTC liên tục phải nhắc nhở các em học sinh có người nhà đang chờ khi bị các quầy truyện tranh ‘thôi miên’

Các em nhỏ như ‘bơi’ giữa các ấn phẩm dành riêng cho mình, thỏa sức khám phá quầy sách khổng lồ một cách thích thú


Bên cạnh 12 NXB trong nước, 69 công ty phát hành sách và truyền thông văn hóa, 37 công ty kinh doanh các loại mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em, còn có 39 NXB nước ngoài cũng tham dự. Các ấn phẩm nước ngoài được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm

Hoạt động tặng chữ ký của tác giả thu hút rất nhiều độc giả

Đến với các gian hàng đồng giá, rất dễ lựa chọn cho mình nhiều cuốn sách ưng ý với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá bìa

Hội sách TP.HCM lần IX thực sự chuyển mình với nhiều hoạt động mới sôi nổi để trở thành một “hợp điểm văn hóa” cho các đơn vị xuất bản-in-phát hành sách trong nước và quốc tế
Đến hội sách đa số là các bạn trẻ, vì họ có thể tìm thấy tất cả tại đây
Những người lớn tuổi thường dừng lại lâu hơn tại các gian hàng sách về tâm lý, khoa học đời sống, lịch sử...
Ai cũng khệ nệ mang xách khi bước ra từ những gian hàng trưng bày
Hoạt động chuyên đề, giao lưu cùng tác giả được nhiều nguời dân hưởng ứng khi được chứng kiến những câu chuyện, những tình tiết ra đời tác phẩm nổi tiếng 
Không chờ được đến khi về nhà, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đọc ngay những cuốn sách, quyển truyện vừa mua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.