Người Sài Gòn tấp nập chơi lễ 30.4 khu trung tâm, lơ là khẩu trang

Khả Hòa
Khả Hòa
01/05/2020 09:19 GMT+7

Sau thời gian cách ly xã hội , đến kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày, đường phố Sài Gòn tấp nập người đi vui chơi. Tuy nhiên, người dân khi đi chơi nơi công cộng hiện đã ít người đeo khẩu trang hoặc đeo nhưng kéo xuống khỏi cằm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong tối 30.4, phố đi bộ Nguyễn Huệ tập trung đông đúc người dân đi chơi lễ, rất nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng, và cũng rất ít người được nhắc nhở đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tập trung đông người dân đi chơi, chụp ảnh

Nhiều người không đeo khẩu trang dù đang ở nơi công cộng

Các bạn trẻ tập trung thành từng nhóm cũng lơ là chuyện phòng dịch

Sau nhiều ngày cách ly xã hội, phố đi bộ mới đông đúc trở lại

Người đi chơi ngồi thành từng nhóm đông đúc

Các hoạt động nhộn nhịp như trước kia nhưng người dân lơ là phòng dịch

Từ bạn trẻ đến người lớn đều "lơ" khẩu trang

Trung tâm TP.HCM tấp nập người dân vui chơi dịp nghỉ lễ

Đi trên xe buýt tham quan thành phố buổi tối

Tối 30.4, các yêu cầu phòng dịch khi đến nơi công cộng vui chơi xem ra khá lơ là

 
Trong văn bản mới nhất (chiều tối 28.4) để hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM yêu cầu:
+ Nghiêm cấm tụ tập trên 30 người nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các hoạt động hội họp tập trung trên 30 người.
+ Người dân ở TP.HCM phải đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc, đảm bảo giữ khoảng cách 1 m và hạn chế ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết để phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.