ĐBSCL sẽ có thêm VQG Thất Sơn

04/11/2014 09:34 GMT+7

Ngày 3.11, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành QĐ số 1976 phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo QĐ 1976, tới đây Vườn quốc gia (VQG) Thất Sơn (tỉnh An Giang) sẽ được thành lập với diện tích khoảng 14.000 ha. Như vậy đến thời điểm này, ĐBSCL đã có các VQG sau đây: Mũi Cà Mau (41.862 ha, tỉnh Cà Mau), Phú Quốc (29.135 ha, tỉnh Kiên Giang), U Minh Hạ (8.528 ha, tỉnh Cà Mau), U Minh Thượng (8.038 ha, tỉnh Kiên Giang), Tràm Chim (7.313 ha, tỉnh Đồng Tháp).

Quang Minh Nhật

>> Lên đỉnh Thất Sơn
>> Lão “hiệp sĩ” Thất Sơn
>> Huyền thoại thầy rắn Thất Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.