Thả cặp khỉ đuôi lợn đáng thương bị chủ bỏ rơi về rừng Bà Nà Núi Chúa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/11/2019 14:02 GMT+7

Trong quá trình quản lý quán cà phê trăm tỉ đồng, ông Lê Quang Sinh bất ngờ phát hiện khách bỏ rơi 2 cá thể khỉ đuôi lợn nên bàn giao cho kiểm lâm thả về rừng Bà Nà Núi Chúa.

Ngày 1.11, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng) thả về rừng Bà Nà Núi Chúa (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cặp khỉ đuôi lợn đáng thương bị chủ bỏ rơi.

Trước đó, ngày 23.10, ông Lê Quang Sinh (43 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), là quản lý quán cà phê Không Gian Xưa, 402 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê) bàn giao 2 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina) cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng).

Bỏ rơi “Tề Thiên” ở quán cà phê trăm tỉ

Mỗi cá thể trọng lượng 3kg, lực lượng kiểm lâm theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khỏe bình thường, đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên để khỉ đảm bảo điều kiện sinh sống tại Tiểu khu 12 rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Ông Trần Viết Phương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho biết, hai cá thể khỉ đuôi lợn này được ông Lê Quang Sinh, quản lý quán cà phê Không Gian Xưa phát hiện trong khuôn viên quán, do khách đến uống cà phê bỏ lại, nên ông Sinh giữ lại chăm sóc và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Đây là quán cà phê theo phong cách truyền thống được cho là đầu tư cả trăm tỉ đồng trên khuôn viên 5.000 m2 với nhiều nhà cổ, đồ cổ...

Khỉ vàng căn 2 trẻ em bị bắt và tái thả về môi trường tự nhiên

- Ảnh: Nguyễn Tú

Cứu khỉ vàng cắn 2 trẻ em

Chi cục Kiểm lâm cho biết thêm, trước đó cũng đã có một cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca Mulatta) đi lạc vào thôn Gò Hà (xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Nguy hiểm hơn, 2 trẻ em trêu chọc khỉ đã bị khỉ cắn, người dân đã gọi báo lực lượng kiểm lâm cùng vây bắt, mọi người dẫn dụ khỉ vào Nhà văn hóa thôn Gò Hà để bắt giữ.

Theo Chi cục Kiểm lâm, cá thể khỉ giống đực này nặng khoảng 5kg, rất quen với người, có khả năng bị nuôi nhốt thời gian dài, lực lượng kiểm lâm đã tái thả về rừng Bà Nà Núi Chúa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.