Quảng cáo 'khoe hàng' không đúng chỗ

22/10/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Một ngân hàng Pháp đã phải xin lỗi sau khi đăng trên trang Facebook của họ bức ảnh một con sóc bị treo ngược bằng chính tinh hoàn của nó trên cây cột dùng để dụ chim ăn.

(TNO) Một ngân hàng Pháp đã phải xin lỗi sau khi đăng trên trang Facebook của họ bức ảnh một con sóc bị treo ngược bằng chính tinh hoàn của nó trên cây cột dùng để dụ chim ăn, theo hãng tin UPI.

Ngân hàng Caisse d'Epargne chia sẻ bức ảnh trên qua Facebook như một phần của chiến dịch tiếp thị cho một dòng sản phẩm bảo hiểm. Đi kèm bức ảnh là khẩu hiệu: “Do những tai nạn không chỉ xảy đến với người khác, bảo hiểm cũng sẽ giúp bạn trong bất kỳ tai nạn tạm thời nào”.

Trang tin TheLocal.fr cuối tuần qua cho biết, 24.000 người theo dõi trên Facebook của ngân hàng Pháp tin rằng trang của tổ chức tài chính này bị đột nhập. Khi ngân hàng nhận được phản ứng của những người theo dõi, họ đã xin lỗi và rút bức ảnh xuống.

“Chúng tôi muốn tận dụng các mạng xã hội nhưng đã phạm sai lầm. Đó là một sai sót trong thông tin liên lạc. Chúng tôi đã làm tổn thương những người theo dõi cũng như khách hàng tiềm năng, và chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về điều đó”, Caisse d'Epargne cho biết. 

Khang Huy

>> Hóa thạch con sóc cổ xưa nhất
>> Con sóc tài ba
>> Hy sinh đời mình cho một con sóc
>> Ngân hàng tinh trùng Trung Quốc 'chi đẹp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.