Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 2.10.2019

02/10/2019 04:39 GMT+7

Tin tức về Nhiều lỗ hổng từ vụ thuốc ung thư giả; Vụ thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà “bắt” 3 đứa bé: Khởi tố, bắt tạm giam thẩm phán và giảng viên; Vụ gián điệp kinh điển thời Chiến tranh lạnh… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 2.10.2019.

Nhiều lỗ hổng từ vụ thuốc ung thư giả
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán thuốc ung thư giả H-Capita, HĐXX kiến nghị một loạt vấn đề liên quan đến quản lý giá thuốc, chất lượng thuốc tại VN. (trang 2)

Vụ thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà “bắt” 3 đứa bé: Khởi tố, bắt tạm giam thẩm phán và giảng viên

Đưa bị can Lâm Hoàng Tùng về cơ quan điều tra sau khi kết thúc khám xét nơi ở (ảnh trái); Bị can Nguyễn Hải Nam trong một lần tới làm việc với cơ quan điều tra và tại hiện trường gây rối ngày 19.9

Ảnh: ngọc dương - Trác Rin - Cắt từ clip

Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội danh "Xâm phạm chỗ ở của người khác", theo điều 158 Bộ luật hình sự. (trang 5)

Vụ gián điệp kinh điển thời Chiến tranh lạnh

MI5 chụp được ảnh Harry Houghton (đọc báo) và Konon Molody gặp gỡ tại một nhà hàng ở London

Ảnh: AFP

Tài liệu giải mật mới đây hé lộ mạng lưới gián điệp Liên Xô đã trộm thông tin về tàu ngầm hạt nhân, bom nguyên tử của Anh trong thập niên 1960. (trang 23)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.