Trao tiền bạn đọc hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

14/12/2020 08:39 GMT+7

Ngày 11.12, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 9 triệu đồng (đợt 2) do bạn đọc hỗ trợ cho em Nguyễn Hoàng Gia (20 tuổi, ở thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), nhân vật trong bài Bố bị tâm thần, mẹ ung thư, con lại gặp tai nạn! đăng trên Thanh Niên số ra ngày 15.10.2019.

Đợt 1 bạn đọc đã hỗ trợ 75 triệu đồng cho gia đình Gia. Trước đó, ngày 10.12, đại diện Báo Thanh Niên phối hợp UBND xã Đại Hưng (H.Đại Lộc, Quảng Nam) trao 10,5 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ (đợt 3) cho bà Lê Thị Hữu (63 tuổi) và ông Phạm C, nhân vật trong bài Xót xa cảnh vợ chồng già bệnh nặng, không có tiền chữa trị đăng trên Thanh Niên số ra ngày 22.1.2019; Trước đó, bạn đọc Báo Thanh Niên  đã hỗ trợ 28,5 triệu đồng (đợt 2) và 23,7 triệu đồng (đợt 1) cho gia đình bà Hữu.
Ngày 10.12, Báo Thanh Niên cũng đã trao 18,3 triệu đồng (đợt 2) do bạn đọc hỗ trợ cho gia đình sinh viên Huỳnh Thị Như Nguyệt (21 tuổi, ở thôn Trung Định, xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định), nhân vật trong bàiNữ sinh viên gặp nạn không có tiền chạy chữa trên Thanh Niên ngày 21.7 (đợt 1, đã trao hơn 100 triệu đồng).
Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 18,1 triệu đồng (đợt 3) cho gia đình chị Đỗ Thị Hương (32 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu, Phú Yên), nhân vật trong bài
Mẹ đơn thân lâm nạn, không tiền chạy chữa trên Thanh Niên ngày 16.5. Trong các đợt 1 và 2, đã trao cho chị Hương tổng cộng 69,7 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Sớm (62 tuổi, mẹ chị Hương) xúc động nói: “Với số tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa Hương đến Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn điều trị, hy vọng đôi chân có thể phục hồi để đi lại”.
Dịp này, Báo Thanh Niên trao 4,1 triệu đồng cho anh Nguyễn Trọng Trí (25 tuổi, ở thôn An Bảo, xã Mỹ Lộc, H.Phù Mỹ, Bình Định), nhân vật trong bài  Người lính vừa xuất ngũ, mắc bệnh hiểm nghèo trên Thanh Niên ngày 29.4; Đợt 1, đã trao cho anh Trí 28,75 triệu đồng. Đồng thời, Báo Thanh Niên cũng trao 7,15 triệu đồng (đợt 2) cho chị Châu Thị Hoa (ở thôn 3, xã Đăk Hlơ, H.Kbang, Gia Lai), nhân vật trong bài 4 mẹ con lâm cảnh khốn cùng đăng trên Thanh Niên ngày 13.8.2019; Trước đó, đã trao đợt 1 cho gia đình chị Hoa 45,3 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.