[VIDEO] Lời kể xé lòng bé 5 tuổi bị mẹ ruột, cha dượng đánh gãy chân

Chỉ vì nghịch hộp gel vuốt tóc của cha dượng, cậu bé mới 5 tuổi đã bị cha dượng và mẹ ruột đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu

Bệnh nhi Nguyễn Văn Thiện (5 tuổi) được cha dượng và mẹ ruột đưa đến bệnh viện trong tình trạng không đi đứng được, sưng tím toàn thân vào ngày 10.8.

Được biết, Thiện là con đầu của chị Sơn Thị Sa Hương, 24 tuổi. Chị Hương đã ly dị với cha ruột bé Thiện. Hiện hai mẹ con đang sống với người chồng sau Nguyễn Văn Ngờ Em, cũng 24 tuổi cùng đứa con chung mới 8 tháng. Họ quê ở H.Chợ Mới, an Giang. Hiện ở trọ tại H.Bình Chánh đi làm công nhân. 
VIDEO: Lời kể nhói lòng của cháu bé 5 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng đánh gãy chân
 
Theo thông tin từ bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, sau khi đưa con vào bệnh viện, cha dượng và mẹ của bé có biểu hiện muốn để con lại bệnh viện bỏ trốn nên bảo vệ bệnh viện đã báo cho công an phường 1, quận 5.
Sau đó, công an phường 1 quận 5 đã chuyển hồ sơ cho công an xã phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Hiện người cha dượng đã bị công an huyện Bình Chánh tạm giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.