Xe buýt Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hết cách ly xã hội

23/04/2020 17:56 GMT+7

Hà Nội cho phép xe buýt hoạt động trở lại khi hết cách ly xã hội. Ghi nhận của Thanh Niên, lượng khách đi xe buýt rất ít, có những xe chỉ có phụ xe và tài xế.

Anh Phạm Văn Đạt (Trung tâm Quản lý chất lượng dịch vụ, Tổng công ty vận tải Hà Nội) cho hay các tuyến xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã hoạt động trở lại trong ngày đầu tiên hết cách ly xã hội. Tuy nhiên, mỗi tuyến chỉ được chạy từ 20 -30% số xe và 30 - 45 phút mới có một xe chạy để đảm bảo an toàn phòng dịch theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 1

Tuyến xe 34 (Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Gia Lâm) bình thường khách rất đông nhưng giờ trên xe chỉ có tài xế và phụ xe

“Trung tâm sẽ có người trực để kiểm soát trên xe không được quá 20 khách, xe nhỏ được chỉ được chở từ 10 - 15 người. Trên xe cũng được vẽ sơ đồ chỉ dẫn giữ khoảng cách cho khách ngồi. Số lượng xe giảm xuống, thời gian chờ lâu hơn cùng với nhiều người chưa biết xe buýt hoạt động trở lại nên lượng khách đi xe còn vắng. Hằng ngày, xe đi về phải sát khuẩn và phun khử trùng để đảm bảo an toàn”, anh Đạt cho biết thêm.
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Hoa (đi xe buýt số 07 tuyến Nội Bài - Cầu Giấy) cho biết, lượng khách đi cùng chị chỉ có vài người.
“Lượng khách đi trên xe rất ít, mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch. Ai cũng đeo khẩu trang khi lên xe và ngồi đúng như sơ đồ sắp xếp. Do xe đi ít nên tôi phải đợi khoảng 30 phút mới đón được”, chị Hoa nói.
Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 2

Tại các trạm xe buýt, trước đây thường có lái xe ôm, tài xế công nghệ đợi chở khách đi tiếp nhưng giờ không có ai vì khách đi xe buýt rất ít

Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 3

Trạm xe buýt gần trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ có một khách chờ đi xe buýt

Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 4
Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 5

Lác đác một vài người đợi xe tại các trạm

Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 6

Vì ít xe buýt hoạt động nên khách phải chờ khá lâu, từ 30 – 45 phút mới có chuyến

Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 7

Nhiều xe không có khách, chỉ có phụ xe và tài xế trên xe

Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 8

Tuyến xe buýt này chỉ có 2 người khách

Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 9

Khách đi xe đều đeo khẩu trang để chủ động phòng dịch

Xe buýt vắng khách sau ngày đầu hoạt động trở lại 10

Có những xe lướt qua trạm xe buýt luôn vì không có khách đợi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.