Đời thăng trầm của ‘đệ nhất mỹ nam Hồng Kông’ Lâm Tuấn Hiền

09/10/2022 12:46 GMT+7

Thập niên 1980, Lâm Tuấn Hiền là ngôi sao đắt giá bậc nhất TVB, được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nam Hồng Kông”. Tài tử từng lâm cảnh phá sản, 2 lần đổ vỡ hôn nhân, hiện sống lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

Mỹ nam từng chê Lưu Gia Linh, từ chối Lâm Thanh Hà

Cuối thập niên 1980, đầu 1990, Lâm Tuấn Hiền nổi đình đám khắp Hồng Kông với loạt tác phẩm ăn khách và ngoại hình bảnh bao

Baidu

Lâm Tuấn Hiền là một trong những sao nam thành công nhất trên màn ảnh TVB thập niên 1980. Năm 1982, mỹ nam 6X tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của nhà đài lớn nhất Hồng Kông, trở thành bạn cùng lớp với Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì, Âu Dương Chấn Hoa, Ngô Trấn Vũ… Nghệ sĩ này hoạt động dưới trướng TVB và góp mặt trong nhiều dự án ăn khách: Thần điêu đại hiệp (1983) của Lưu Đức Hoa - Trần Ngọc Liên, Lộc đỉnh ký (1984) của Lương Triều Vỹ, Tiếu ngạo giang hồ (1984) có Châu Nhuận Phát - Thích Mỹ Trân đóng chính

Sau nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng trong showbiz, đến năm 1987, Lâm Tuấn Hiền đóng chính trong Bản sắc nam nhi, thành công vang dội của bộ phim chính thức mở ra thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên điển trai này. Mỹ nam sinh năm 1960 nhanh chóng trở thành tài tử đắt giá bậc nhất TVB và phủ sóng khắp màn ảnh với hàng loạt bộ phim ăn khách khác như: Hào tình, Danh môn, Cự nhân, Thượng Hải đại phong bạo, Đường Thái Tông Lý Thế Dân… Ngôi sao xứ Cảng thơm được săn đón đến mức có lúc góp mặt trong 9 bộ phim/năm.

Thời đỉnh cao, nam diễn viên 6X là một trong những sao nam hàng đầu xứ Cảng thơm, tên tuổi không thua kém "tứ đại thiên vương", Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì

Chụp màn hình

Đặc biệt, Lâm Tuấn Hiền cùng với Vương Tổ Hiền từng là cặp sao hot nhất màn ảnh Hương cảng khi kết hợp ăn ý trong các bộ phim: Pháp trung tình, Phan Kim Liên: Tiền thế kim sinh, Gia tộc vô danh… Có thông tin mối quan hệ của họ thân thiết đến mức nam diễn viên này là nghệ sĩ hiếm hoi mà Vương Tổ Hiền vẫn giữ liên lạc sau khi cô giải nghệ và ra nước ngoài sinh sống.

Lâm Tuấn Hiền - Vương Tổ Hiền từng là cặp trai tài gái sắc nức tiếng màn ảnh

Chụp Màn Hình

Không chỉ chinh phục khán giả bằng những bộ phim ăn khách, Lâm Tuấn Hiền còn lấn sân sang mảng âm nhạc với việc phát hành hai album được công chúng đón nhận. Nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai, khí chất nam tính và nụ cười tỏa nắng, thời đỉnh cao, tài tử 6X được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nam Hồng Kông”, trở thành người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ.

Những mỹ nhân trong làng giải trí cũng không cưỡng lại sức hút của sao nam đình đám này. Trong số những bóng hồng ái mộ Lâm Tuấn Hiền, không thể không kể đến minh tinh Lâm Thanh Hà. Giới giải trí vẫn truyền tai nhau câu chuyện “ngọc nữ” nức tiếng xứ Đài từng tỏ tình với Lâm Tuấn Hiền. Thế nhưng, một nữ thần màn ảnh có vô vàn đàn ông theo đuổi lại bị mỹ nam đình đám này thẳng thừng từ chối tình cảm.

Lâm Tuấn Hiền được cho là có thời gian hẹn hò Lưu Gia Linh

Chụp màn hình

Lưu Gia Linh là bóng hồng tiếp theo gắn liền với đời tư của Lâm Tuấn Hiền thời hoàng kim. Họ quen biết từ lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB sau đó có dịp hợp tác với nhau trong phim Thượng Hải đại phong bạo vào năm 1988. Theo 163, cặp sao vướng tin đồn hẹn hò và bị tung ảnh thân thiết lên mặt báo. Thời điểm đó, mỹ nhân họ Lưu đang có mối quan hệ tình cảm với đại gia Hứa Tấn Hanh, đã gắn bó hơn 3 năm và tính đến chuyện kết hôn song bất ngờ tuyên bố chia tay vào tháng 4.1988 mà không rõ lý do.

Khi ấy, nhiều người đồn đoán họ “đường ai nấy đi” vì nhà họ Hứa không thể chấp nhận một cô con dâu có xuất thân khiêm tốn trong khi một số phương tiện truyền thông cho rằng Lâm Tuấn Hiền là “kẻ thứ ba” khiến mối tình Lưu Gia Linh - Hứa Tấn Hanh tan vỡ. Tài tử phim Bản sắc nam nhi lúc đó rất tức giận trước những lời đồn đoán này, tuyên bố: “Tôi thà làm người đồng tính chứ không cần Lưu Gia Linh”. Phát ngôn trong cơn giận dữ khiến mối quan hệ giữa hai ngôi sao rạn nứt, về sau, công chúng không còn thấy họ xuất hiện cùng nhau.

Phá sản, ly hôn và cô đơn tuổi xế chiều

Lâm Tuấn Hiền giã từ làng giải trí năm 1996 khiến người hâm mộ tiếc nuối

Chụp màn hình

Đến giữa thập niên 1990, sự nghiệp của Lâm Tuấn Hiền bắt đầu chững lại nên chuyển hướng sang kinh doanh. Không suôn sẻ như thời còn hoạt động trong showbiz, nam diễn viên phim Cự nhân liên tục gặp sóng gió trên thương trường. Ông dồn hết tiền vào thị trường chứng khoán với mong muốn làm giàu thật nhanh song cơn sóng thần tài chính năm 1997 đã khiến công việc kinh doanh của tài tử sa vào vòng xoáy thua lỗ nặng nề, nợ nần chồng chất. Sao nam đình đám một thời được cho là đã mất hàng chục triệu USD.

Sau cú "ngã ngựa" kinh hoàng ấy, Lâm Tuấn Hiền thành lập một công ty đầu tư đồng thời lấn sân sang lĩnh vực quảng cáo và hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, đến năm 2007, vận may của ông một lần nữa sụp đổ vì cuộc khủng hoảng tài chính mới, sao phim Danh môn lâm cảnh phá sản lần hai...

Từng là nam thần vạn người mê nhưng giờ đây Lâm Tuấn Hiền sống lẻ bóng sau cuộc hôn nhân tan vỡ

Weibo nv

Sự nghiệp kinh doanh bết bát, cuộc sống hôn nhân của Lâm Tuấn Hiền cũng không lạc quan hơn. Nam diễn viên đình đám một thời kết hôn lần đầu vào năm 1994 và có một con gái tên Lâm Ngọc Vị. Tuy nhiên, quãng thời gian lao đầu vào đầu tư, kinh doanh và áp lực thất bại khiến cuộc hôn nhân này sớm rạn nứt, họ ly hôn khi con gái mới hơn 1 tuổi. Vợ cũ ôm con sang Anh sống trong khi Lâm Tuấn Hiền tiếp tục vùi mình vào việc nghiên cứu thị trường chứng khoán, quyết tâm lấy lại những gì đã mất.

Năm 2000, Lâm Tuấn Hiền kết hôn lần hai với Trần Chí Mẫn và có một con trai tên Selwyn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ sau hai năm chung sống. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ chính việc mải mê kinh doanh, chìm trong thất bại, thua lỗ là nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân của ông không hạnh phúc để rồi nam diễn viên chịu cảnh lẻ bóng ở tuổi xế chiều.

Ngoại hình của "đệ nhất mỹ nam Hồng Kông" khi bước sang tuổi lục tuần

Weibo nv

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lâm Tuấn Hiền vẫn dành trọn thời gian cho việc kinh doanh, hiện chủ yếu sống ở đại lục. “Đệ nhất mỹ nam Hồng Kông” thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài bộ phim nhưng không được chú ý như xưa. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông chia sẻ sẵn sàng trở lại màn ảnh khi sắp xếp được thời gian và có vai diễn phù hợp.

Trên mạng xã hội, sao nam thường chia sẻ hình ảnh, video ngắn về cuộc sống thường ngày. Ở tuổi ngoài 60, ông không còn sở hữu vẻ đẹp nam thần như thời đỉnh cao song vẫn phong độ, khỏe khoắn nhờ chăm tập luyện thể thao và ăn uống lành mạnh.

Lâm Tuấn Hiền nhận được sự chú ý trở lại khi con gái ông vừa đăng quang Hoa hậu Hồng Kông 2022 vào cuối tháng 9 vừa qua

HK01, instagram nv

Thời gian gần đây, tên tuổi Lâm Tuấn Hiền gây chú ý trở lại khi con gái của ông là Lâm Ngọc Vị giành vương miện Hoa hậu Hồng Kông 2022. Hai cha con họ mất liên lạc một thời gian dài và chỉ mới đoàn tụ cách đây khoảng chục năm nhờ sự giúp đỡ của người thân. Họ có mối quan hệ khá thân thiết, thường xuyên gặp gỡ hay trò chuyện qua điện thoại. Sao phim Hào tình chia sẻ ông bất ngờ đến choáng váng khi con gái giành ngôi hoa hậu.

Trước những ồn ào xoay quanh Lâm Ngọc Vị sau đăng quang, Lâm Tuấn Hiền chia sẻ mình không lo lắng về con gái mà tin tưởng cô đã trưởng thành hơn xưa, ý thức được mình phải phát ngôn như thế nào cho phù hợp. Tài tử 62 tuổi cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến ái nữ của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.