Nhan sắc ngày ấy - bây giờ của loạt nữ thần màn ảnh Hồng Kông

15/03/2022 08:22 GMT+7

Chung Sở Hồng, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân, Vương Tổ Hiền… từng thống trị màn ảnh Hồng Kông thập niên 1980, 1990. Dù đã xa thời hoàng kim, họ vẫn được công chúng ngày nay nhắc đến như những tượng đài nhan sắc không thể thay thế.

Thập niên 1980, 1990 được xem là thời hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông, nhiều mỹ nhân nổi đình đám khắp châu Á nhờ nhan sắc rung động lòng người và góp mặt trong loạt tác phẩm kinh điển. Dàn nữ thần màn ảnh: Chung Sở Hồng, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân, Vương Tổ Hiền... không chỉ "làm mưa làm gió" trong giai đoạn huy hoàng này mà còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cho đến tận ngày nay.

Châu Hải My

Châu Hải My là một trong những giai nhân Hồng Kông nức tiếng một thời. Cô khiến bao người mê đắm với vẻ đẹp yêu kiều, dịu dàng, trái ngược với tính cách mạnh mẽ, có phần nổi loạn của mình. Cựu diễn viên TVB được biết đến qua các bộ phim: Dương gia tướng, Triệu phú lưu manh, Chân mệnh thiên tử, Kim bái phong vân, Nghĩa bất dung tình, Mối tình nồng thắm… Đặc biệt, mỹ nhân sinh năm 1966 nổi đình đám với vai “ác nữ” Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (1994)

chụp màn hình

Châu Hải My giờ đã bước sang tuổi 56, những năm gần đây, minh tinh xứ Cảng thơm chủ yếu hoạt động ở đại lục. Trước sự thay đổi của thời gian, diện mạo của cô cũng dần lộ những dấu vết của tuổi tác song nữ diễn viên vẫn sở hữu nét xinh đẹp, quyến rũ

châu hải my studio

Lê Tư

Thập niên 1990, Lê Tư một trong những tuyệt sắc giai nhân của làng giải trí xứ Cảng thơm với vẻ đẹp “băng thanh ngọc khiết”: làn da trắng không tì vết, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn hút hồn và nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng. “Đệ nhất mỹ nhân TVB” khuynh đảo màn ảnh với các bộ phim: Thâm cung nội chiến, Bão cát, Lấy chồng giàu sang, Vua cờ bạc, Người trong giang hồ… Đặc biệt, hình tượng Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký (2001) ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả châu Á và đưa cô trở thành một trong những mỹ nhân đẹp nhất trong thế giới phim võ hiệp Kim Dung

hk01, tvb

Hiện Lê Tư đã bước sang tuổi 51, cô rút lui khỏi làng giải trí từ nhiều năm trước và đang là một nữ doanh nhân thành đạt. Mỹ nhân sinh năm 1971 vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ cùng vóc dáng quyến rũ nhờ chăm chỉ tập yoga, ăn uống khoa học và làm đẹp đúng cách

instagram nv

Chung Lệ Đề

Ra mắt năm 1991, Chung Lệ Đề nhanh chóng trở thành một trong những “bom sex” hàng đầu làng giải trí Hồng Kông. Ngôi sao gốc Việt sở hữu vẻ đẹp hút hồn, sắc sảo với đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh tú, bờ môi đầy đặn, gợi cảm cùng thân hình nóng bỏng. Người đẹp từng được FHM (Singapore) bình chọn là Mỹ nhân gợi cảm nhất châu Á

baidu

Ở tuổi 52, Chung Lệ Đề khiến dân tình xuýt xoa trước vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ. Nhờ chăm chỉ tập thể dục và ăn uống khoa học, cô vẫn sở hữu thân hình chữ S nóng bỏng. Sao phim Thiên long bát bộ đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ Trương Luân Thạc và ba con gái xinh xắn

weibo nv

Trương Mẫn

Trương Mẫn từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Hương Cảng với hàng loạt tác phẩm ăn khách đóng cùng Châu Tinh Trì: Đổ thánh, Tân Tinh võ môn, Trường học Uy Long, Lộc Đỉnh Ký… Từ năm 1986 đến 1995, cô tham gia hơn 70 bộ phim, hầu hết đều đóng vai chính. Cô cũng là nữ thần vạn người mê với nhan sắc lúc thì sắc sảo, gợi tình, lúc lại nhã nhặn, thanh tao

chụp màn hình

Bước sang tuổi 54, Trương Mẫn dành nhiều thời gian ngao du sơn thủy, tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Sắc vóc khỏe khoắn cùng thần thái đỉnh cao của "mỹ nhân đẹp nhất phim Châu Tinh Trì" được khán giả hết lời khen ngợi. Mới đây, cô gây chú ý khi tái xuất sau 16 năm vắng bóng với phim ngắn Khách sạn của đạo diễn Vương Tinh

weibo nv

Lý Lệ Trân

Sở hữu vẻ trong trẻo, tươi sáng cùng thân hình gợi cảm, căng tràn sức sống, Lý Lệ Trân từng là “bom sex” khét tiếng Hồng Kông thập niên 1990. Người đẹp gặt hái được thành công ở cả dòng phim nghệ thuật lẫn phim cấp 3 và được đánh giá cao qua các tác phẩm: Đại thời đại, Chiến thắng cuối cùng, Thiên ngôn vạn ngữ…

hk01

Biểu tượng gợi cảm Hồng Kông giờ đã 56 tuổi, từ năm ngoái đến nay, nữ diễn viên bắt đầu hoạt động sôi nổi khi đóng phim, tham gia show truyền hình, làm MC… Sau thời gian chống chọi với chứng trầm cảm, cô trở nên tích cực, khỏe khoắn và tươi tắn hơn

instagram nv

Chu Ân

Nhắc đến loạt nữ thần màn ảnh Hồng Kông thời vàng son, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Chu Ân. Nữ diễn viên mang vẻ đẹp rung động lòng người với gương mặt hoàn mỹ, nổi bật đôi mắt trong trẻo, hút hồn, nụ cười ngọt ngào cùng nét tinh nghịch, đáng yêu. Mỹ nhân sinh năm 1971 nổi tiếng qua các bộ phim: Anh hùng xạ điêu, Đại thoại tây du, Trường học Uy Long 2, Như lai thần chưởng

chụp màn hình

Ở tuổi 51, Chu Ân không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nàng “Tinh nữ lang” gây thương nhớ một thời vẫn khiến bao người xao xuyến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, đằm thắm

weibo nv

Khâu Thục Trinh

Thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông, Khâu Thục Trinh là một trong những mỹ nhân được săn đón bậc nhất làng giải trí. Sao nữ sinh năm 1968 gây thương nhớ với vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng nhưng cũng không kém phần bốc lửa, phóng khoáng. Hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm và táo bạo trong các bộ phim: Thần bài trở lại, Thành thị điệp nhân, Lộc Đỉnh Ký, Sát thủ lõa thể, Chuyên gia xảo quyệt, Trường học bá vương, Bá chủ bịp thành… đưa cô trở thành những “bom sex” nổi tiếng nhất xứ Cảng thơm

chụp màn hình

Dù đã ngoài 50, Khâu Thục Trinh vẫn được khen ngợi hết lời với nhan sắc mặn mà, đằm thắm cùng phong cách sang trọng, quý phái. Biểu tượng gợi cảm đình đám một thời có sự nghiệp kinh doanh thành công và tổ ấm viên mãn bên đại gia Thẩm Gia Vỹ

hk01

Vương Tổ Hiền

Vương Tổ Hiền được biết đến là tuyệt sắc giai nhân của làng giải trí Hồng Kông với vẻ đẹp hút hồn, kiều diễm, không cần tô son điểm phấn quá nhiều cũng khiến người người mê đắm. Cùng với nhan sắc thuộc hàng “cực phẩm”, người đẹp sinh năm 1967 còn chinh phục khán giả bằng lối diễn “xuất quỷ nhập thần” trong các bộ phim: Thiện nữ u hồn, Âm dương pháp vương, Tiếu ngạo giang hồ, Thanh xà bạch xà, Đông tà Tây độc…

chụp màn hình

Sau bao nhiêu năm, Vương Tổ Hiền vẫn là tượng đài nhan sắc không thể thay thế trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 55, đại mỹ nhân của màn ảnh Hương Cảng vẫn gây thương nhớ với nhan sắc ngọt ngào, thanh thoát dù nét tươi trẻ dần trở nên nhạt nhòa qua thời gian

blog nv

Châu Huệ Mẫn

Mang vẻ đẹp thanh thuần, ngọt ngào, Châu Huệ Mẫn từng là một trong những nữ thần đắt giá nhất làng giải trí xứ Cảng thơm, gặt hái được thành công ở cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Ngọc nữ nức tiếng Hồng Kông từng được yêu thích qua các bộ phim: Đại thời đại, Phú quý cát tường, Tinh võ môn, Thế giới ba người…

chụp màn hình

Ở tuổi 55, thời gian dường như bỏ quên Châu Huệ Mẫn bởi sao nữ vẫn giữ được nét thanh tú, dịu dàng và tươi trẻ. Cùng với nhan sắc không tuổi, cô cũng khiến nhiều người ghen tị khi sở hữu vóc dáng mảnh mai, thon thả. Được biết, để duy trì sắc vóc xinh đẹp, minh tinh 6X chú trọng việc dưỡng da từ khi còn trẻ, duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn đồng thời giữ tinh thần lạc quan, thư thái

chụp màn hình

Lý Gia Hân

Dù đã không hoạt động giải trí từ lâu, Lý Gia Hân vẫn được công chúng và truyền thông nhắc đến với tư cách là “hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông”. Nhan sắc kinh diễm của mỹ nhân sinh năm 1970 từng làm tan chảy biết bao trái tim say mê cái đẹp. Cùng với dung mạo xuất chúng, cô được yêu mến qua các bộ phim: Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến…

chụp màn hình

Qua năm tháng, Lý Gia Hân không còn xinh đẹp rực rỡ như thời xuân sắc song cô vẫn nổi bật với nét duyên dáng, quý phái ở tuổi ngũ tuần. Sau nhiều cuộc tình điều tiếng, đại mỹ nhân làm chao đảo showbiz Hương Cảng một thời hiện có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Hứa Tấn Hanh

instagram nv

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm là một trong những tượng đài nhan sắc nổi tiếng nhất Hồng Kông những năm 1980, 1990 và vẫn còn được công chúng nhắc đến cho tới ngày nay. Vẻ đẹp không tì vết của mỹ nhân 6X đã làm say đắm biết bao thế hệ khán giả Hồng Kông. Không chỉ có nhan sắc hoàn mỹ, cô còn được yêu mến nhờ diễn xuất ổn định qua các bộ phim: Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ: Đông phương bất bại, Long huynh hổ đệ, Nhật hạ phúc tinh, Tái kiến giang hồ…

chụp màn hình

Nhiều năm qua, Quan Chi Lâm rời xa làng giải trí, tập trung vào sự nghiệp kinh doanh và sở hữu khối tài sản đồ sộ. Dù đã chạm ngưỡng 60, nữ diễn viên đình đám một thời vẫn sống lẻ bóng. Nhan sắc của “đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông” cũng tàn phai theo năm tháng. Khác với vẻ đẹp kiều diễm thời trẻ, “Thập Tam Muội” giờ đây trở nên mặn mà, quý phái hơn đồng thời bắt đầu lộ dấu hiệu tuổi tác

weibo nv

Chung Sở Hồng

Được mệnh danh là “Marilyn Monroe Hồng Kông”, Chung Sở Hồng từng là mỹ nhân khuynh đảo màn ảnh xứ Cảng thơm với vẻ đẹp lộng lẫy, say đắm lòng người. Thập niên 1980, cô là tên tuổi hàng đầu làng giải trí và được săn đón rầm rộ với các bộ phim: Đồng thoại mùa thu, Lưu kim tuế nguyệt, Tung hoành tứ hải… Đáng tiếc là đến năm 1991, minh tinh từ giã sự nghiệp nghệ thuật để chăm lo cho gia đình

chụp màn hình

Chung Sở Hồng hiện sống độc thân sau khi chồng qua đời hồi 2007. Ở tuổi 62, mỹ nhân nức tiếng một thời nhận được nhiều lời khen khi sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ, tươi trẻ, bà chuộng để mặt mộc, khoe những đường nét thanh thoát, tự nhiên. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian rèn luyện sức khỏe, theo đuổi đam mê hội họa, nhiếp ảnh

weibo nv

Ngoài dàn mỹ nhân đắt giá kể trên, những tên tuổi đình đám khác như: Lam Khiết Anh, Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà, Dương Thái Ni... cũng được công chúng đương đại nhắc đến như một phần không thể thiếu của điện ảnh Hồng Kông thời hoàng kim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.