Buổi đối thoại Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2026 vừa diễn ra chiều 27.8, tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) - nơi từng là điểm giao thoa của nhiều nền văn minh trên Con đường tơ lụa, trong khuôn khổ Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu "Theo dấu con đường Trường Chinh".

Đối thoại Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2026 diễn ra chiều 27.8, tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc)
ẢNH: TUYẾN PHAN
Hành trình mở ra nhận thức mới, tình cảm mới và trách nhiệm mới
Anh Ngụy Vi, Trưởng ban Tiếng Việt, Trung tâm châu Á - châu Phi, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đánh giá cuộc đối thoại là nền tảng quan trọng để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết, học hỏi và tham khảo lẫn nhau, qua đó hiểu nhau và gắn bó hơn.
"Cuộc đối thoại hôm nay chính là dịp để mọi người thoải mái chia sẻ những điều mắt thấy, tai nghe, những cảm nhận và suy ngẫm trong suốt hành trình vừa qua", anh Vi nói và kỳ vọng thanh niên hai nước tập trung chia sẻ về lý tưởng, sự phấn đấu và tình hữu nghị, kể những câu chuyện của tuổi trẻ để tiếp nối truyền thống hữu nghị Trung - Việt.
Từ những trải nghiệm ấy, mỗi bạn trẻ sẽ lấy chuyến nghiên cứu, học tập làm một điểm khởi đầu mới, mang những điều mắt thấy, tai nghe tại Trung Quốc về Việt Nam, kể lại những câu chuyện về tình hữu nghị Trung - Việt, trở thành những người lan tỏa tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và xây dựng tương lai hai nước.


Chị Đỗ Thị Thanh Bình, Phó tổng biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, và anh Ngụy Vi, Trưởng ban Tiếng Việt, Trung tâm châu Á - châu Phi, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc
ẢNH: TUYẾN PHAN
Cùng đánh giá vai trò của cuộc đối thoại, chị Đỗ Thị Thanh Bình, Phó tổng biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, khẳng định "Hành trình đỏ" giúp mở ra những nhận thức mới, những tình cảm mới và những trách nhiệm mới cho thanh niên hai nước Việt - Trung.
Những ngày qua, đoàn đã trực tiếp có mặt, tìm hiểu và cảm nhận về các "địa chỉ đỏ", từ Lan Châu đến Đôn Hoàng. Hành trình ấy mang lại không chỉ là trải nghiệm thực tiễn mà còn có chiều sâu về nhận thức và cảm xúc, giúp các đại biểu hiểu thêm về lịch sử, trân trọng những giá trị cách mạng trường tồn.
Đặc biệt, các hoạt động giao lưu, đối thoại tạo cơ hội để thanh niên hai nước lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn, không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim.
"Không thể chỉ kể lịch sử bằng cách của ngày hôm qua"
Là một trong các đại biểu tham gia đối thoại, chị Lưu Phương Hoa, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc, cho rằng tiếp nối mạch máu đỏ không có nghĩa là sao chép lịch sử, mà là tiếp thu tinh thần không ngại gian khó, dám phấn đấu, đoàn kết và hợp tác của các thế hệ đi trước; kết hợp với nhu cầu của thời đại, biến lý tưởng cách mạng của các bậc tiền bối thành những hành động thiết thực để thanh niên đương đại lập công, dựng nghiệp.
Và để tinh thần ấy lan tỏa, cần tăng cường giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước, giúp bạn trẻ trực tiếp chạm vào những địa danh lịch sử, cùng cảm nhận, sẻ chia sẽ có sự thấu cảm sâu sắc và thêm trách nhiệm vun đắp tình hữu nghị bền chặt Việt - Trung.



Các đại biểu thanh niên Việt Nam tại buổi đối thoại
ẢNH: TUYẾN PHAN
Ở góc nhìn khác, anh Trần Công Hùng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo điện tử Tiền Phong, đặc biệt suy nghĩ về cách đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với người trẻ trong bối cảnh thông tin có thể lan truyền với tốc độ chưa từng có.
Một câu chuyện ở một địa điểm có thể được hàng triệu người biết đến chỉ sau vài giờ. Làm thế nào để lịch sử không chỉ được lưu giữ mà thực sự sống động trong nhận thức của thế hệ trẻ? "Tôi cho rằng, chúng ta không thể chỉ kể lịch sử bằng cách của ngày hôm qua", anh Công Hùng nói.
Theo anh Công Hùng, người trẻ cần được tiếp cận lịch sử bằng những ngôn ngữ gần gũi hơn: hình ảnh, video, nền tảng số, những câu chuyện cá nhân, trải nghiệm thực tế và những cuộc đối thoại giữa người trẻ hai nước.
Anh Công Hùng tin rằng, thanh niên hai nước hôm nay có một sứ mệnh rất quan trọng: tiếp nối tình hữu nghị bằng những hành động của thời đại mới. Đó có thể là hợp tác trong giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, truyền thông; là những chương trình giao lưu để người trẻ hiểu nhau hơn; là những dự án chung tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng...


Các đại biểu thanh niên Trung Quốc tại buổi đối thoại
ẢNH: TUYẾN PHAN
Nhấn mạnh thêm, anh Vũ Trần Tùng Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đề xuất tăng cường các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung, các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cùng tìm giải pháp cho biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh, quản lý đô thị; đồng thời thiết lập các liên minh nghiên cứu giữa sinh viên, nhà khoa học trẻ của các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu hai nước. Những công nghệ mới sẽ trở thành cây cầu nối vững chắc, hiện đại hóa những giá trị truyền thống và gắn kết hơn nữa tình đồng chí, anh em của thế hệ trẻ hai nước.
Đồng quan điểm, chị Lương Thị Thu Hương, Phó trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cũng cho rằng, công nghệ và truyền thông có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Người trẻ có thể chủ động giới thiệu đất nước, con người, văn hóa và những giá trị tốt đẹp của quê hương; đồng thời tìm hiểu, tôn trọng và học hỏi những giá trị văn hóa của bạn bè.
Với cách nhìn ấy, không gian mạng không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn có thể trở thành không gian kết nối những người trẻ, kết nối những nền văn hóa và lan tỏa những giá trị tích cực.
Bình luận (0)