Đối thủ của Quang Hải và Pau FC từng sản sinh ra tài năng Paul Pogba

13/08/2022 09:30 GMT+7

Khán giả Việt Nam hy vọng ở trận gặp Havre vào 0 giờ ngày 14.8, Pau FC sẽ không bế tắc như trận hòa Dijon và Quang Hải sẽ có nhiều sự phối hợp nhuần nhuyễn hơn với các đồng đội, tránh những pha chuyền bóng hỏng.

Trong trận gặp Dijon, Quang Hải đã có cú vô lê và cho dù đó là cú vô lê chưa đem lại bàn thắng nhưng cũng chứng tỏ anh có những quyết định rất táo bạo và quyết đoán, sẵn sàng thử sức mình với những tình huống không tưởng. Tạo ra một vài điểm nhấn đáng chú ý sau 2 vòng đấu đầu tiên của Ligue 2, không có lí do gì mà Quang Hải lại không tiếp tục được HLV Tholot trao cơ hội ở vòng thứ 3 trước đội chủ nhà Le Havre. Nhất là mới đây, trong buổi tập lắp ghép đội hình, anh lại được bố trí đá chính.

Đối thủ của Pau FC ở trận đấu ngày 14.8 có điểm gì đáng lưu ý? Theo bình luận viên Anh Quân, Le Havre được biết đến là đội bóng từng đào tạo ra nhiều tài năng. Tiêu biểu có thể kể đến Paul Pogba, anh gia nhập Le Havre vào năm 2007 và mặc dù chỉ có vỏn vẹn 2 năm chơi bóng ở đây nhưng là quá đủ để các tuyển trạch viên của Manchester United phát hiện và đưa về sân Old Trafford vào năm 2009.

Quang Hải rất nỗ lực trong từng buổi tập

PAU FC

“Tuy nhiên hiện tại, Le Havre lại chưa có quá nhiều cầu thủ nổi bật. Tiền đạo Jamal Thiare cũng không có phong độ cao. Ở hàng tiền vệ, Le Havre sở hữu cầu thủ đang chơi cho U.20 Pháp, Amir Richardson. Hàng thủ của Le Havre cũng có những trung vệ khá cao to, có thể kể đến Gautier Lloris cao 1m85, anh không chỉ có khả năng phòng ngự mà cũng tung ra những đường chuyền rất chính xác cho đồng đội của mình. Cầu thủ này ở 2 vòng đầu tiên đều có những tỷ lệ chuyền bóng chính xác cực cao cho các đồng đội phía trên. Trung vệ trẻ Sangante người Senegal cũng liên tục được chấm điểm cao trong 2 vòng đầu. Có thể nói, Quang Hải và các đồng đội sẽ gặp thử thách lớn nhưng HLV Tholot không phải không thể tìm ra lời giải”, bình luận viên Anh Quân cho hay.

Chìa khóa lớn ở hàng công của Pau FC vẫn nằm ở tiền đạo George Mayron. Cầu thủ này chơi khá lạc lõng, gây nên không ít khó khăn trong những tình huống mà Quang Hải muốn phối hợp. Các vị trí ở hàng công của Pau FC thật sự cần phải hiểu nhau hơn thì bàn thắng mới dễ dàng đến với đội bóng này, đưa đội bóng thoát khỏi thế bế tắc”.

Đã có rất nhiều CĐV Việt Nam săn vé trận Pau FC với Le Havre. Vé cho người lớn có giá 25 euro còn trẻ em với giá 18 euro. Sân Oceane có sức chứa tới 25.178 chỗ ngồi và nếu fan hâm mộ của Pau FC cũng cất công đến đây để xem thì Quang Hải và các đồng đội của mình như được tiếp thêm động lực to lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.