Đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm: ‘U.20 nữ Việt Nam không e ngại bất kỳ đối thủ nào’

02/06/2023 13:15 GMT+7

Đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm của U.20 nữ Việt Nam khẳng định sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách ở vòng loại thứ hai U.20 nữ châu Á 2024.

"Theo như tôi đánh giá, nếu ở vòng loại thứ nhất có những đối thủ có trình độ thấp hơn U.20 nữ Việt Nam, thì bước sang vòng loại thứ hai, trình độ chuyên môn của các đội đều ngang hoặc hơn chúng ta. U.20 nữ Iran là đối thủ khó chơi, nhưng tôi và toàn đội sẽ cố gắng giành 3 điểm ở trận đấu tới.

Việc được đối đầu với những đối thủ hàng đầu khu vực là cơ hội tốt để tôi thể hiện khả năng của mình. Tôi không e ngại bất kỳ cầu thủ nào của đối thủ", đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm của U.20 nữ Việt Nam chia sẻ trước thềm vòng loại U.20 nữ châu Á 2024, diễn ra tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đội trưởng U.20 nữ Việt Nam: 'Tôi không e ngại đối thủ nào'  - Ảnh 1.

Đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm của U.20 nữ Việt Nam

MINH TÚ

Ở vòng loại thứ hai diễn ra từ ngày 3.6 đến 7.6, U.20 nữ Việt Nam nằm cùng bảng A với các đối thủ Úc, Iran và Li Băng.

HLV Akira Ijiri của U.20 nữ Việt Nam chia sẻ: "Về công tác chuẩn bị, chúng tôi đã hoàn thành 100%. Điều quan trọng là không cầu thủ nào gặp chấn thương. Đó là thông tin rất tốt. Đội U.20 nữ Iran mạnh về kỹ thuật cá nhân, thể lực và chiến thuật tốt. U.20 nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị cho từng trận đấu một".

HLV Morgan Jahan-nejati của đội U.20 Iran cho biết: “Sau vòng loại đầu tiên, chúng tôi đã cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ hai. Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên trước U.20 nữ Việt Nam”.

Đội trưởng U.20 nữ Iran Mohadesheh Zolfi đánh giá: “Mọi trận đấu đều rất quan trọng, tôi sẽ cố gắng hết khả năng trong trận đấu đầu tiên ở giải. Gặp U.20 nữ Việt Nam là trận đấu khó khăn nhưng tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt. Có những sự khác biệt ở vòng loại thứ 2, việc tập luyện ở Việt Nam và Iran cũng khác nhau. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để kiểm soát và thích nghi với điều này. Chúng tôi cũng đã có những phương án để khắc phục khó khăn”.


Đội trưởng U.20 nữ Việt Nam: 'Tôi không e ngại đối thủ nào' - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của U.20 nữ Việt Nam

VFF

Có mặt tại buổi họp báo trước giải, HLV Leah Blayney của U.20 nữ Úc nhấn mạnh: "Chúng tôi đến đây để thể hiện bản thân mình và cảm thấy rất hào hứng để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Sự chuẩn bị trước một giải đấu rất quan trọng nên chúng tôi đã đến sớm trước 6 ngày để làm quen điều kiện ở đây. PVF có điều kiện cơ sở vật chất rất tốt. Điều đó giúp đội dễ dàng thích nghi để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

So với lần gặp nhau ở giải đấu trước đó (giải U.18 Đông Nam Á) giữa chúng tôi và Việt Nam đã diễn ra cách đây 12 tháng, chúng tôi cũng có bổ sung thêm một số gương mặt mới. Mọi trận đấu đều là thử thách. Nhưng ở giải đấu này, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu từng trận và trước mắt là thi đấu tốt trận đầu tiên trước khi nghĩ tới trận đấu thứ 2".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.