Đội trưởng Quang Hải vẫn tập riêng tại Hàn Quốc

14/12/2019 18:32 GMT+7

Bác sỹ Choi và 3 cầu thủ Nguyễn Quang Hải , Nguyễn Trọng Hùng, Trần Đình Trọng chưa thể tập chung được với đồng đội trong buổi tập đầu tiên của đội U.22 Việt Nam tại TP.Tongyeong, tỉnh Nam Gyeongsang vào chiều 14.12.

Như Thanh Niên đã đưa tin, để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2020, đội U.22 Việt Nam đã khẩn trương sang TP.Tongyeong, tỉnh Nam Gyeongsang tập huấn từ ngày 14-21.12. Đây là thành phố ven biển với nhiệt độ dao động từ 13 - 16 độ C. Thời tiết trong lành, ẩm thực bổ dưỡng, thiết bị, sân bãi... rất tốt tại đây sẽ giúp cả đội hồi phục.
Đội có bổ sung thêm 11 cầu thủ so với thời gian thi đấu tại SEA Games 30, mà theo như chia sẻ của HLV Park Hang-seo cách đây chưa lâu: “Đội U.23 Việt Nam với thành phần chính sẽ là những cầu thủ dự đại hội thể thao khuc vực và vì hai giải đấu gần như gối đầu nhau nên tôi hy vọng đội sẽ không gặp phải ca chấn thương hay mệt mỏi nào cả. Về mặt lực lượng, chắc chắn chúng ta sẽ phải tiếp tục tăng cường sức mạnh của đội”.

Thầy Park chỉ đạo trước buổi tập

Đức Trí

Trước đó, vào sáng 14.12, tại Busan - Hàn Quốc, ông được khán giả thể hiện sự mến mộ

VFF

Nhưng những bất an của ông Park lại trở thành hiện thực khi Quang Hải bị đau và phải sớm chia tay SEA Games 30. Trong buổi giao lưu trực tuyến cách đây ít ngày, Quang Hải chia sẻ: “Tôi bị dính chấn thương rách đầu dài gân cơ nhị đầu đủi ở trận đấu với U.22 Singapore tại SEA Games30. Tôi đang hồi phục tốt nhưng vẫn cần chút thời gian để có thể hồi phục hoàn toàn trước khi quay lại thi đấu.
Khoảng thời gian cụ thể sẽ theo chỉ định của bác sĩ và HLV thể lực, người đưa cho tôi các bài tập, hy vọng có thể sớm hồi phục”.
Đội trưởng đội U.22 Việt Nam đánh giá: “Hướng tới giải U.23 châu Á năm nay các đội chắc chắn không xem nhẹ Việt Nam nữa, toàn đội sẽ gặp khó khăn hơn. Tôi chưa có thông tin về 3 đội còn lại nhưng ở sân chơi châu lục chắc chắn là 3 đội rất mạnh nên đội U.22 Việt Nam cần tập trung sức lực cho trận đấu”.

Một tập thể đoàn kết

Đức Trí

Các cầu thủ tập trong khí hậu lạnh

Đức Trí

"Nam thần" Đình Trọng

VFF

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội U.22 Việt Nam vào ngày 18.12 sẽ gặp CLB của trường Đại học Yeungnam và ngày 21.12, gặp đội Busan thuộc K-League 3.
Ngày 22.12, đội sẽ trở về TP.HCM và tập luyện khoảng 1 tuần, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1.1.2020. Hiện tại Phòng chức năng của VFF đã và đang thu thập các tư liệu gần đây nhất của các đối thủ tại bảng D giải U.23 châu Á. Theo kết quả bốc thăm, ngày 10.1, đội U.23 VN sẽ gặp U.23 UAE; ngày 13.1 gặp Jordan; ngày 16.1 gặp CHDCND Triều Tiên.
Ông Park chia sẻ với các cầu thủ: “Chúng ta đã nỗ lực tuyệt đối để giành HC Vàng SEA Games 30 năm 2019, cuối năm ngoái chúng ta cũng đã nỗ lực tuyệt đối để giành chức vô địch AFF Cup 2018. Nghĩa là đã chinh phục được hai đỉnh cao của khu vực ở hai cấp độ đội tuyển. Bây giờ chúng ta bước sang một đỉnh cao mới, tầm châu lục. Đầu năm 2018, Việt Nam đã thua Uzebekistan ở trận chung kết giải U.23 châu Á để giành vị trí á quân. Thời điểm này, chúng ta phải ráo riết chuẩn bị dù trình độ đã nâng lên rất nhiều và hẳn nhiên các đối thủ cùng bảng sẽ nghiên cứu rất kỹ về chúng ta. Trước mắt, chúng ta sẽ cố gắng chơi thật tốt ở vòng bảng và cố gắng có mặt tại vòng loại trực tiếp trước rồi sẽ tính tiếp. Tôi mong muốn toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần VN. Tôi muốn các bạn phát triển lên tầm châu Á”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.