Đội tuyển Anh: 'Tam Sư' có cất tiếng gầm tại EURO 2020?

06/06/2021 10:00 GMT+7

Lực lượng dồi dào, cầu thủ chất lượng rải khắp các tuyến cùng sự đồng đều hoàn hảo giữa tấn công và phòng ngự..., đó là những yếu tố có thể giúp đội tuyển Anh thăng hoa ở EURO 2020 .

Người Anh sẽ muốn quên đi EURO 2016. Tại giải đấu trên đất Pháp, đội tuyển Anh nằm ở bảng đấu dễ thở với Xứ Wales, Slovakia và Nga. Tuy nhiên, Harry Kane cùng đồng đội chỉ giành được ngôi nhì bảng.
Vào vòng 1/8, đội tuyển Anh bị Iceland “hất cẳng” sau sai lầm của thủ môn Joe Hart. Thất bại trước đối thủ tí hon đến từ băng đảo ở Bắc bán cầu là cái tát giáng vào tham vọng của đội tuyển Anh. Sở hữu giải vô địch quốc gia số 1 châu Âu, nhưng người Anh hiếm khi có được niềm tự hào tương tự khi theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu.

Euro 2020: Đội tuyển Anh trông chờ vào Phil Foden và Harry Kane

Dù vậy, 5 năm sau cú ngã đau đớn trước Iceland, đội tuyển Anh đã chuyển mình. Ghế HLV được trao cho Sam Allardyce, nhưng sau bài báo trên Telegraph vạch trần việc ông tư vấn lách luật chuyển nhượng để đổi lấy 400.000 bảng tiền công, “Big Sam” bị cắt hợp đồng. HLV Gareth Southgate được chỉ định thay thế.
HLV Southgate thiếu kinh nghiệm, nhưng quãng thời gian dẫn dắt đội trẻ tuyển Anh và CLB Middlesbrough giúp ông rút ra hai bài học. Thứ nhất, trẻ hóa là con đường duy nhất để phục sinh đội tuyển Anh. Thứ hai, những cầu thủ vừa phải, đôi khi lại giá trị hơn những ngôi sao thừa danh tiếng, thiếu khát vọng.

Harry Kane vẫn là trụ cột, linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Anh

Reuters

Tại World Cup 2018, đội tuyển Anh trình làng đội hình “bình dân” với Harry Maguire, Jordan Pickford, Kieran Trippier, Jamie Vardy hay Marcus Rashford. Rõ ràng kém xa thế hệ của Frank Lampard, Steven Gerrard hay Wayne Rooney về độ hào nhoáng.
Song, chính đội hình "thường thường bậc trung", không ngôi sao và không được truyền thông tâng bốc lại giúp đội tuyển Anh vào tới bán kết World Cup 2018. Harry Kane cùng đồng đội chưa hoàn hảo, nhưng chứng minh: thầy trò HLV Southgate đang đi đúng hướng.
3 năm sau đội tuyển Anh càng trẻ hóa. “Tam Sư” là đội tuyển trẻ thứ 2 giải đấu, với độ tuổi trung bình là 24,81 với những sao trẻ liên tục được trao cơ hội như Mason Mount, Declan Rice, Phil Foden, Mason Greenwood hay Reece James.
Ở tuổi 24, Marcus Rashford có thể coi là có thâm niên ở đội tuyển Anh. HLV Southgate cũng gọi cả cầu thủ kém tiếng, nhưng duy trì được phong độ cao như Kalvin Phillips của Leeds United. Cánh cửa đội tuyển Anh mở ra với tất cả, không có đặc quyền dành riêng cho cầu thủ nào.

HLV Southgate được kỳ vọng sẽ giúp "Tam Sư" lột xác tại EURO 2020

Reuters

Quan trọng hơn, thành công của các CLB Anh mùa này cũng chắp cánh cho các cầu thủ tiến lên đẳng cấp mới. Mason Mount có mùa giải ấn tượng, được bầu là cầu thủ hay nhất mùa của Chelsea.
Phil Foden được nâng tầm dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, người trước đó cũng biến Raheem Sterling thành cỗ máy săn bàn. Harry Maguire chuyển từ Leicester City sang Manchester United và ra sân 71 trận liên tục, được giao băng đội trưởng.
Declan Rice trở thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu ngoại hạng Anh. Trong khi đó, nhóm cựu binh như Jordan Henderson, Kyle Walker, Harry Kane đều giữ được phong độ và tầm ảnh hưởng, Đặc biệt là Kane - chân sút đoạt đồng thời 2 danh hiệu vua phá lưới và vua kiến tạo mùa 2020 - 2021.
Tất nhiên, việc sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi cũng là cơn đau đầu với HLV Southgate. Ông sẽ phải tìm ra lối đá phù hợp với các học trò, chỉ sau 3 tuần tập trung. 

Đội tuyển Anh sẽ là đối thủ đáng gờm tại EURO 2020

AFP

Ngoài ra, nhiều cầu thủ của M.U, Man City, Chelsea, Tottenham đang có sức ì do vừa trải qua mùa giải khắc nghiệt. Ở trận thắng Áo 1-0, HLV Southgate nói các học trò chơi tốt, nhưng thực tế là đội tuyển Anh chưa thể hiện được nhiều.
Đội tuyển Anh vẫn còn 6 ngày để “mài sắc” vũ khí. HLV Southgate đã định hình bộ khung qua những trận giao hữu quốc tế từ tháng 3 đến nay với sơ đồ 3-4-3 hoặc 4-3-3, tùy bối cảnh cụ thể của trận đấu. Với dàn cầu thủ giỏi tạo đột biến, đội tuyển Anh hứa hẹn trình diễn lối đá bắt mắt, tốc độ đậm đặc chất Anh.
3 năm trước, đội bóng của HLV Southgate khiến cả thế giới trầm trồ với chiến thuật đá phạt góc kiểu “đoàn tàu tình yêu” độc đáo học hỏi từ bóng bầu dục. Một tháng tới ở EURO 2020, liệu đội tuyển Anh sẽ tiếp tục có “đặc sản” để tranh ngôi vô địch? 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.