Đội tuyển Argentina hết biến động ở ghế nóng, HLV Scaloni cam kết chưa nói lời tạm biệt

Giang Lao
Giang Lao
25/01/2024 12:22 GMT+7

Sau nhiều suy đoán và chưa có thông báo chính thức, HLV Scaloni đã trực tiếp lên tiếng xác nhận, ông chắc chắn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina dự Copa America 2024 và có thể đến World Cup 2026.

"Tôi luôn nói rằng đã đến lúc phải dừng lại và suy nghĩ, đó không phải là một lời tạm biệt, chỉ là một khoảnh khắc suy ngẫm về cách tiếp tục ở đội tuyển Argentina. Để nhường không gian cho những người trẻ hơn và đối với chúng tôi, điều đó rất quan trọng, bây giờ chúng tôi phải tiếp tục", HLV Scaloni xác nhận, khi trả lời phỏng vấn kênh Sky Sports (Ý) về việc có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina nữa hay không, ngày 25.1.

Đội tuyển Argentina kết thúc biến động ở ghế HLV, ông Scaloni cam kết tiếp tục- Ảnh 1.

HLV Scaloni (trái) và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia

Claudio Tapia/Twitter

Cách đây không lâu vào ngày 16.1, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia đăng bức ảnh cùng HLV Scaloni tươi cười trên mạng xã hội X (Twitter cũ) cùng dòng trạng thái: "Thật vui khi gặp lại anh bạn, Gringo (tên thân mật của HLV Scaloni)!!!", kèm biểu tượng cái bắt tay.

Theo báo chí Argentina, hình ảnh này đã thay lời muốn nói, khi HLV Scaloni và ông Claudio Tapia đã có cuộc gặp để giải quyết các khúc mắc và bàn về việc tiếp tục dẫn dắt "Albiceleste", sau nhiều tin đồn nhà cầm quân này có thể chia tay đội tuyển.

Tuy nhiên, từ đó đến nay AFA không có bất cứ thông báo chính thức nào xác nhận về việc HLV Scaloni sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina. Qua đó, đã gây ra nhiều thông tin trái chiều. Chưa kể, trong tháng 3 đội tuyển Argentina đang xúc tiến các trận giao hữu chạy đà trước Copa America 2024 (diễn ra ngày 20.6).

Tình trạng chỉ được sáng tỏ mới đây, khi HLV Scaloni trả lời phỏng vấn kênh Sky Sports (Ý) và trực tiếp xác nhận vẫn tiếp tục dẫn dẫn đội tuyển Argentina dự Copa America 2024 và có thể đến World Cup 2026.

Đội tuyển Argentina kết thúc biến động ở ghế HLV, ông Scaloni cam kết tiếp tục- Ảnh 2.

HLV Scaloni

AFP

HLV Scaloni dẫn dắt đội tuyển Argentina từ năm 2018, vô địch Copa America 2021, vô địch Siêu cúp Liên lục địa năm 2022 và sau đó là chức vô địch World Cup 2022. Đây đều là các danh hiệu lớn đầu tiên của đội tuyển Argentina kể từ sau World Cup 1986.

Hiện ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Argentina đang dẫn đầu với 15 điểm sau 6 trận (thắng 5 và thua 1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.