Đội tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2020: Mạnh hơn cả lúc vô địch

28/05/2021 09:13 GMT+7

Việc EURO 2020 bị hoãn 1 năm lại có lợi cho đội ĐKVĐ Bồ Đào Nha : giờ này năm ngoái, hàng loạt cầu thủ như Joao Felix, Ruben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes ... đều chưa vươn đến đẳng cấp hàng đầu thế giới .

Một cuộc điểm danh thuần túy cũng đủ dẫn đến kết luận quan trọng: lực lượng trong tay HLV Fernando Santos ngay lúc này mạnh hơn rất nhiều so với đội bóng của ông ở thời điểm vô địch EURO 2016. Các ngôi sao vừa nêu đều chưa xuất hiện tại EURO 2016. Đáng nói hơn: nếu Bồ Đào Nha bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch châu Âu trong mùa hè năm ngoái, thì đấy có thể lại là thời điểm khó khăn để Fernandes quyết định những điều quan trọng.

Ronaldo dẫn dầu đội hình 'siêu khủng' cân cả châu Âu của Bồ Đào Nha

Chỉ sau 1 năm ra mắt đấu trường quốc tế, với vài lần khoác áo đội tuyển quốc gia, thế hệ ngôi sao mới nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha vừa giới thiệu liệu đã có đủ kinh nghiệm cần thiết cho một giải đấu lớn? Giờ thì khác hẳn. Bộ ba Cancelo, Dias, Bernardo Silva sẽ bước vào VCK EURO với tư cách ngôi sao trụ cột của CLB số 1 thế giới hiện thời - Man.City. Nhiều khả năng, họ chính là những nhà vô địch Champions League mùa này.
Một năm là khoảng thời gian đáng kể để các ngôi sao đang lên cải thiện đẳng cấp. Thế hệ của Bruno Fernandes chỉ tiến bộ chứ không thụt lùi về mặt phong độ. Đã vậy, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao mới là điều quan trọng, như đã nêu. Giờ này năm ngoái, thế giới bóng đá của Ruben Dias chủ yếu chỉ là nền bóng đá Bồ Đào Nha, là đấu trường nội địa. Bây giờ, anh đã va chạm với đủ loại ngôi sao từ các trường phái, lối chơi khác nhau, và đã là ngôi sao số 1 của Man.City trên đường chinh phục Premier League, có thể cả Champions League. Không ít nhà chuyên môn đã chỉ ra rằng Dias chính là ngôi sao quan trọng nhất giúp Man.City của Pep Guardiola thành công trong mùa bóng này. Đấy chỉ là một ví dụ. Cả một thế hệ đồng đều về tài năng, chứ không phải mỗi Dias, đã tiến hẳn lên một đẳng cấp mới. Đấy là lý do vì sao phải khẳng định đội bóng trong tay HLV Santos lúc này mạnh hơn chính họ vào mùa hè 2020, càng hơn hẳn Bồ Đào Nha tại EURO 2016.
Nói đến Bồ Đào Nha dĩ nhiên phải nói đến Cristiano Ronaldo. Lão tướng này vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh đã hết thời vì gánh nặng tuổi tác. Trước đây, BĐN luôn lệ thuộc hẳn vào Ronaldo. Mọi đường lên bóng đều phải hướng đến nhân vật trung tâm này, giúp đối phương dễ bắt bài, đối phó; tính sáng tạo trong cách chơi của Bồ Đào Nha cũng khó phát huy. Bây giờ, chưa ai phủ nhận giá trị của Ronaldo. Santos nói chẳng có HLV nào lại không vui lòng phụ thuộc vào một ngôi sao như vậy. Nhưng đấy cũng chỉ là một cách nói. Bồ Đào Nha sẽ chơi như thế nào với những Bernardo, Felix, Fernandes, Jota xoay quanh Ronaldo là điều không dễ tiên liệu. Đây là đề tài thú vị để giới hâm mộ chờ xem, và là thách đố hóc búa về chiến thuật cho đối thủ.
Vả lại, Ronaldo dù sao cũng chỉ có giá trị tấn công. Nét mới có thể là Jota sẽ chia sẻ trách nhiệm ghi bàn với Ronaldo, như một vũ khí mới hữu hiệu ở trận địa tấn công của Bồ Đào Nha. Còn trong phòng ngự, Ruben Dias còn có giá trị quan trọng hơn nhiều. Rất có thể đây mới là ngôi sao quan trọng nhất quyết định toàn bộ sự thành bại của Bồ Đào Nha tại EURO kỳ này.
Xét về lực lượng, có hai đội tuyển mạnh nhất tại EURO 2020 là Pháp và Bồ Đào Nha - đây gần như là sự thật hiển nhiên, là chân lý. Khác biệt ở chỗ: Pháp bá chủ về số lượng, khi người ta có thể điểm danh hàng chục ngôi sao không thể chen chân vào danh sách “Les Bleus”. Còn Bồ Đào Nha thì mạnh về chất lượng. Có thể xem Ronaldo, Felix, Bernardo Silva, Jota, Fernandes là hàng công mạnh nhất trên lý thuyết tại giải năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.