Đội tuyển bóng đá nữ Canada đình công đòi bình đẳng trước thềm World Cup 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/02/2023 10:43 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Canada đã đình công để phản đối Liên đoàn Bóng đá Canada vì đã đối xử bất bình đẳng trước World Cup 2023.

"Chúng tôi mệt mỏi vì liên tục phải đấu tranh để được đối xử công bằng và bình đẳng", đội tuyển nữ Canada chia sẻ tâm trạng trên tài khoản mạng xã hội của đội. Đội tuyển bóng đá nam Canada ngày 12.2 cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng họ "hết lòng ủng hộ" những đồng nghiệp nữ.

Lo ngại về "sự cắt giảm đáng kể" trong ngân sách năm 2023, trước thềm She Believes Cup năm nay tại Mỹ, những cầu thủ đội tuyển nữ Canada đã quyết định không tập luyện hay thi đấu bất kỳ trận nào.

Đội tuyển bóng đá nữ Canada đình công đòi bình đẳng trước thềm World Cup 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Canada đoạt HCV tại Olympic Tokyo vào năm 2021

REUTERS

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Canada (CSA) cho biết: "Giải đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá nữ chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa sẽ khởi tranh. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi cho World Cup 2023 (tại Úc và New Zealand) và cả tương lai của đội tuyển quốc gia nữ đang bị ảnh hưởng". CSA sau đó cũng trên tài khoản mạng xã hội, đã trả lời đội tuyển nữ Canada: "Trả thu nhập công bằng cho đội tuyển quốc gia nữ là cốt lõi của các cuộc đàm phán của chúng tôi. CSA sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có khả năng". CSA cho biết thêm, họ hy vọng sẽ gặp các cầu thủ nữ vào ngày 12.2.

Các cầu thủ nữ Canada đã đàm phán hơn 1 năm với liên đoàn, nhưng họ cho biết vẫn đang trong tình trạng "lấp lửng". "Cách CSA phân bổ hoặc sử dụng tiền là không rõ ràng và đầy bí mật", các cầu thủ nữ Canada viết trong một tuyên bố.

Vào năm 2019, đội tuyển nữ Mỹ đã gửi đơn kiện Liên đoàn bóng đá Mỹ lên tòa án ở Los Angeles vì liên đoàn có hành vi phân biệt đối xử. Liên đoàn Bóng đá Mỹ sau đó đã đồng ý trả lương cho đội tuyển nữ ngang bằng với đội nam vào năm 2021.

World Cup bóng đá nữ năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 20.7 đến ngày 20.8. Đội tuyển nữ  Canada hiện đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng FIFA. Vào năm 2021, họ đã giành HCV bóng đá nữ tại Olympic Tokyo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.