Đội tuyển Đức đã tìm thấy một cầu thủ dội bom: Dự bị hạng sang

Thiên Thanh
(từ Cologne, Đức)
26/06/2024 11:32 GMT+7

Trong một clip do Liên đoàn Bóng đá Đức công bố trước trận ra quân của đội tuyển Đức với Scotland, người ta nhìn thấy cảnh 4 cầu thủ Đức ở bên cạnh bể bơi, mỗi người một góc và làm tất cả những gì có thể để chuyền bóng cho nhau mà bóng không chạm nước.

Ở giữa bể là một cái phao cứu nạn, và khi bóng đến Fullkrug, việc của anh là đánh đầu đưa bóng vào giữa cái phao ấy. Anh không được phép dùng tay.

CHƠI CỰC HAY NHƯNG...

Chính tiền đạo của CLB Dortmund ấy, lúc này là người được nhắc đến nhiều nhất trên báo chí Đức, không phải Kroos, người sẽ rời đội tuyển quốc gia sau EURO 2024. Fullkrug, với một cái răng mẻ, là người đang giữ kỷ lục của Mannschaft về số bàn thắng ghi được ở World Cup và EURO từ ghế dự bị.

Với bàn thắng vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ ở những giây cuối cùng, Fullkrug đã ghi được 4 bàn trong các giải theo cách này (ghi bàn ở những giây cuối cùng). Anh trở thành một người "cứu hộ cứu nạn" trong các trường hợp khẩn cấp. Rudi Voeller, một trong những chân sút hay nhất của bóng đá Đức, đã ôm lấy anh sau tiếng còi của trọng tài trận Đức - Thụy Sĩ vang lên. Niềm vui ấy là rõ ràng, bởi không nghi ngờ gì nữa, sau bao năm tìm kiếm, Đức cuối cùng cũng đã có được một trung phong có trình độ, có khả năng chiếm vị trí và tận dụng tốt các cơ hội, và đặc biệt, có đặc sản chơi đầu.

Đội tuyển Đức đã tìm thấy một cầu thủ dội bom: Dự bị hạng sang- Ảnh 1.

Anh tài của bóng đá Đức

Đội tuyển Đức đã tìm thấy một cầu thủ dội bom: Dự bị hạng sang- Ảnh 2.

“Siêu dự bị” Fullkrug (9) vào sân, mang về những bàn thắng quý giá cho đội tuyển Đức

AFP

Bóng đá Đức đã luôn có những tiền đạo điển hình như Fullkrug trong quá khứ, cho đến khi bất ngờ khan hiếm những năm gần đây. Horst Hrubesch, bằng một quả đánh đầu vào lưới đội Bỉ trong trận chung kết EURO 1980 là một trung phong dạng đó. Oliver Bierhoff quá nổi tiếng nhờ các bàn thắng bằng đầu, trong đó có bàn thắng vàng vào lưới đội tuyển CH Czech ở chung kết EURO 1996, danh hiệu vô địch châu Âu gần nhất của Đức. Những cầu thủ như chính Voeller hay Klinsmann cũng là những chuyên gia chơi bóng tầm cao và đã có một cơ số bàn thắng bằng đầu. Vấn đề hiện tại Fullkrug không được coi là cầu thủ đá chính. Mặc dù không tiếc lời ca ngợi Fullkrug, nhưng với HLV Nagelsmann, vì lý do chiến thuật mà ông luôn dùng Kai Havertz làm trung phong ảo. Havertz, với các phẩm chất và đặc tính kỹ chiến thuật của mình, không phải và chưa từng chơi trung phong đúng nghĩa.

SẴN SÀNG "HY SINH"

Trong mắt của Nagelsmann, Havertz là người phù hợp với việc di chuyển rộng nhằm kéo dãn hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống và với khả năng hoạt động rộng, anh "đối thoại" tốt hơn với Musiala và Wirtz bằng những đường chuyền ngắn và trung bình. Vấn đề lớn của Havertz là anh không có khả năng không chiến và đè hậu vệ đối phương như Fullkrug. Về chuyện phải ngồi dự bị, có lần Fullkrug đã nói thẳng rằng anh "không thích", nhưng vì đội bóng, anh sẵn sàng hy sinh. Liệu với 2 bàn trong 3 trận đã qua tại vòng bảng EURO 2024, Fullkrug sẽ khiến Nagelsmann thay đổi, hay anh vẫn tiếp tục chỉ là một dự bị hạng sang, khi Đức cần một tăng viện cao cấp để giải quyết thế trận, điều mà Havertz không làm được?

Đội tuyển Đức đã tìm thấy một cầu thủ dội bom: Dự bị hạng sang- Ảnh 3.

HLV Nagelsmann liệu có để học trò giỏi đá chính?

Chỉ có vị HLV trẻ 36 tuổi mới đủ thẩm quyền trả lời câu này. Nhưng trước mắt, không thể phủ nhận tiềm năng của Fullkrug, về nhiều mặt, trong đó có sức mạnh. Có lần người ta đo được vận tốc từ một cú sút của anh lên tới 110 km/giờ. Paris Saint Germain cũng từng chết dở vì một cú sút như thế của anh trong trận đấu với Dortmund ở lượt đi bán kết Champions League mùa bóng vừa kết thúc.

Không chỉ đánh bại Donnarumma ở Cúp châu Âu, tại chính EURO đang diễn ra này, Fullkrug đã khiến cho một người đàn ông bị chấn thương ở tay khi không may hứng trọn cú sút của anh trong buổi làm nóng trước trận Scotland. Người ta từng có định kiến rằng, Fullkrug chỉ giỏi chơi đầu, ghi các bàn thắng bằng đầu, thay vì chơi chân hay. Nay, ở tuổi 31 và đang được thừa nhận, Fullkrug chính là mẫu tiền đạo mà Đức có thể cậy nhờ. Thế mà mới 2 năm trước, anh còn là một cầu thủ không mấy tên tuổi cùng đội Werder Bremen ở hạng 2 của bóng đá Đức, thế rồi gây tiếng vang khi được Joachim Low triệu tập vào đội tuyển dự World Cup 2022.

Giờ đây, Fullkrug đã có 13 bàn trong 19 trận đấu cùng đội tuyển, một con số thật sự ấn tượng. Không ngạc nhiên nếu như người Đức mong chờ thêm nữa những bàn thắng nơi anh, khi họ đã tìm thấy một mẫu tiền đạo tưởng như không còn xuất hiện trong bóng đá Đức nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.