Đội tuyển Ma Rốc và câu chuyện đắc nhân tâm của HLV Walid Regragui

03/12/2022 09:00 GMT+7

Đội tuyển Ma Rốc đang trở thành “ngựa ô” tại World Cup 2022 , khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Với trận thắng 2-1 trước Canada ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển Ma Rốc đã chính thức lọt vào vòng 1/8 sau hơn 36 năm chờ đợi. Thành tích của Ma Rốc tại giải năm nay cũng rất ấn tượng, đội bóng đến từ châu Phi có được hai chiến thắng cùng 1 trận hòa, đứng nhất bảng F, nơi có sự góp mặt của hai đại diện ưu tú đến từ châu Âu là đội tuyển Bỉ và Croatia. Đứng sau chiến tích phi thường ấy công lớn phải thuộc về HLV Walid Regragui.

Một điều thú vị là Walid Regragui mới chỉ nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Ma Rốc trước ngày World Cup 2022 khai mạc chỉ có 2 tháng. Trước khi có sự xuất hiện của Regragui, bóng đá Ma Rốc chìm vào những cuộc tranh cãi triền miên suốt từ đầu năm nay, khi HLV tiền nhiệm Halilhodzic, người giúp Ma Rốc đoạt vé dự World Cup 2022 bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ vì xung khắc với hàng loạt ngôi sao trong đội.

Ông cho rằng Hakim Ziyech đã giả vờ chấn thương để không phải khoác áo đội tuyển trong một trận giao hữu hồi năm ngoái và thẳng thừng gạch tên ngôi sao này khỏi Cúp châu Phi năm ngoái. Đáp lại, Ziyech lên mạng xã hội tố HLV Halilhodzic nói không đúng sự thật. Mặt khác, anh cũng tuyên bố không bao giờ khoác áo đội tuyển Ma Rốc nữa.

Căng thẳng không dừng lại ở đó, hậu vệ Noussair Mazraoui, các tiền đạo Amine Harit, Abderramak Hamdallah và nhiều cầu thủ khác cũng tự đoạn tuyệt đội tuyển quốc gia như Ziyech. Tất cả đều vì bất đồng với HLV Halilhodzic. Và kết cục khi những mâu thuẫn ngày càng chất chồng và không thể hòa giải, HLV Halilhodzic phải là người ra đi.

Đã có những tên tuổi như Laurent Blanc, Rudi Garcia, Andres Villas-Boas được nhắc đến như là những ứng cử viên cho chiếc “ghế nóng” còn bỏ trống của tuyển Ma Rốc nhưng Walid Regragui mới là cái tên được chọn. Ở tuổi 47 và chưa có kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG trước đó, nhưng Regragui lại là người được các cổ động viên ủng hộ nhiều nhất sau những thành tích vang dội ở cấp độ CLB.

Ở Ma Rốc, người ta đánh giá cao Regragui không hẳn ở thành tích mà ở cá tính, khả năng truyền lửa và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Regragui có trí thông minh cảm xúc, hay nói cách khác ông cực giỏi trong việc thu phục lòng người. Ở đội tuyển Ma Rốc, Regragui tự tạo cho mình một vai trò “anh lớn” trong phòng thay đồ, một người vừa có uy với các cầu thủ nhưng cũng rất gần gũi và sẵn sàng làm chỗ dựa cho cả tập thể.

Regragui nhậm chức thì chưa đầy một tháng sau Hakim Ziyech tuyên bố trở lại đội tuyển và các ngôi sao khác từng quay lưng, giờ cũng trở lại. Bầu không khí u ám dưới thời Halihodzic hoàn toàn biến mất. Các cầu thủ đều hào hứng được làm việc với vị HLV đồng hương. Và chúng ta đã thấy họ thi đấu xuất sắc như thế nào tại World Cup năm nay.

Chỉ 3 tháng dưới thời tướng mới Regragui, diện mạo của đội tuyển Ma Rốc đã có sự lột xác ngoạn ngục. Tấm vé vào vòng 1/8, là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu máu lửa, sự đoàn kết và khát khao chiến thắng. Dưới bàn tay của Regragui, đội tuyển Ma Rốc trở thành một tập thể khó bị đánh bại và sẵn sàng làm nên kỳ tích ở Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.