Đội tuyển Malaysia tập trung mài giũa hàng công trước trận 'đại chiến' với Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/06/2021 13:54 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe đang tập trung ‘mãi giũa’ hàng công của tuyển Malaysia hết sức có thể để hy vọng xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu sống còn của họ tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra lúc 23 giờ 45 tối mai (11.6, giờ VN).

Theo báo giới Malaysia, chiến lược của ông Cheng Hoe là điều dễ hiểu khi dựa trên những con số thống kê, tuyển Việt Nam dưới sự của HLV Park Hang-seo có “bức tường” phòng ngự chắc chắn nhất bảng G khi mới chỉ nhận 1 bàn thua sau 6 trận. Bản thân HLV Tan Cheng Hoe cũng phải thừa nhận rằng, sức mạnh hàng công của tuyển Malaysia cần được gia tăng nếu muốn giành chiến thắng trong trận đấu với Việt Nam.

Tiền đạo nhập tịch De Paula nhiều khả năng vẫn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát của Malaysia

NHÂN VĂN

"Chúng tôi không thể cứ cố tấn công để có bàn thắng, mà phải cẩn thận khi đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi cần cẩn trọng về mặt phòng ngự, họ khá mạnh. Tuyển Malaysia phải giảm thiểu những sai lầm cá nhân, tập trung cao độ khi đối đầu với Việt Nam, đặc biệt là những đợt tấn công của họ. Đúng là HLV nào cũng muốn đạt được điều gì đó khi gặp Việt Nam được cho là có hàng thủ tốt nhất bảng, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải tự tin và tin tưởng vào những cầu thủ của mình", ông Cheng Hoe nói với tờ BH Online.

Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ HLV Cheng Hoe nhiều khả năng vẫn giữ 2 tân binh nhập tịch cao to là tiền đạo De Paula (1,89m) và tiền vệ Liridon (1,92m) trong đội hình xuất phát ở trận gặp thầy trò HLV Park Hang-seo bất chấp việc bị chỉ trích sau thất bại đậm 0-4 trước UAE. Nhà cầm quân này được cho là sẽ tăng cường thêm 1 trong 2 tài năng trẻ Luqman Hakim Shamsudin hoặc Arif Aiman Hanapi để quấy phá hàng thủ tuyển Việt Nam.

Tài năng trẻ Luqman (áo vàng) nhiều khả năng được ra sân từ đầu trong trận gặp Việt Nam

FAM

Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 14 điểm và chỉ để lọt lưới 1 lần trong trận thắng chủ nhà Indonesia 3-1 vào tháng 10.2019. Ngược lại, “Những chú hổ Malaysia” đứng vị trí thứ 4 với 9 điểm, ghi được 8 bàn thắng, nhưng để thủng lưới 10 lần.
Vì vậy, ông Cheng Hoe hy vọng các cầu thủ của mình sẽ không bị áp lực bởi trận đấu với Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến hành trình của họ tại vòng loại lần này: "Chúng tôi ý thức rằng cần quyết đoán đưa ra những quyết định của mình khi đối đầu với Việt Nam. Về mặt thành tích, tuyển Việt Nam có lợi thế hơn, nhưng mỗi trận đấu đều khác nhau và với lần này thời tiết cũng khác, nên chúng tôi hy vọng có thể duy trì được phong cách chơi của đội".

Tuyến phòng thủ của Malaysia sẽ được củng cố với sự trở lại của tiền vệ trung tâm Brendan Gan (phải) sau án treo giò

FAM

Thật vậy, sự tự tin là tối quan trọng của tuyển Malaysia phải chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. Ngoài việc chưa thắng Việt Nam trong 7 năm qua, HLV Cheng Hoe chưa 1 lần được nếm hương vị chiến thắng trong 4 lần gần đây đối đầu với ông Park Hang-seo. Ngoài thất bại 0-1 ở lượt đi bảng G hồi cuối năm 2019, tuyển Malaysia còn khát khao “báo thù” cho thất bại ở lượt về chung kết AFF Cup 2018 trước Việt Nam.
Hiện với diễn biến ở bảng G, tuyển Malaysia buộc phải thắng Việt Nam và cả Thái Lan ở lượt cuối mới có hy vọng tranh vé đi tiếp. Một kết quả ngoài chiến thắng đồng nghĩa với đội quân của HLV Cheng Hoe sẽ gần như hết cơ hội đoạt vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.