Đội tuyển Mỹ và Hà Lan nói gì khi nằm cùng bảng đấu với tuyển Việt Nam?

Minh Tân
Minh Tân
22/10/2022 20:43 GMT+7

Sau kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup bóng đá nữ 2023, đại diện của 2 đội tuyển Mỹ và Hà Lan đã đưa ra những lời nhận xét khác nhau về sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam.

Chiều nay 22.10 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng World Cup bóng đá nữ 2023 đã diễn ra, lá thăm may rủi đã đưa tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng E nơi có sự góp mặt của đội tuyển Mỹ, Hà Lan và đội thắng vòng play-offs bảng A (giữa Cameroon, Thái Lan hoặc Bồ Đào Nha). Đây được đánh giá là bảng đấu khó và sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung khi ngay ở lần đầu “ra biển lớn” phải đụng độ những đội tuyển mạnh như Hà Lan và Mỹ.

Lindsey Horan tỏ ra thích thú khi đối đầu với tuyển Việt Nam trong trận ra quân

REUTERS

Phát biểu về kết quả bốc thăm, tiền vệ tuyển Mỹ Lindsey Horan tỏ ra rất phấn khích khi được chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời, thật là thú vị. Trận mở màn đối đầu với đội tuyển Việt Nam sẽ mang đến nhiều cơ hội thuận lợi cho chúng tôi để có một kết quả tốt, tạo cơ sở đi tiếp vào vòng sau. Nhìn chung, đây sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn và đáng mong đợi".

Đội tuyển Nữ Việt Nam rơi vào bảng tử thần

Bên cạnh đó, Lindsey Horan cũng thể hiện sự tự tin khi đội tuyển Mỹ được xếp cùng bảng với Hà Lan, đội bóng mà họ đã từng đánh bại ở trận chung kết World Cup 2019 để lên ngôi vô địch. Khi được hỏi về đối thủ “khó nhằn” Hà Lan, Horan tự tin đáp: “Một lần nữa chúng tôi lại có cơ hội chạm trán với đội tuyển Hà Lan. Họ là một đội bóng mạnh và đã có nhiều thay đổi trong lối chơi kể từ lần cuối chúng tôi gặp họ. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội đánh bại họ vào năm tới”.

Trái với sự tự tin của Lindsey Horan, HLV đội tuyển Hà Lan Andries Jonker lại tỏ ra e dè khi được hỏi về đối thủ năm nay tại VCK World Cup 2023. “Mỹ là đội tuyển hàng đầu, sẽ là một thử thách khó khăn dành cho Hà Lan khi phải đối đầu với họ. Đối đầu với đội tuyển Mỹ bạn sẽ biết mình đang ở đâu. Nếu muốn mơ về chiếc cúp vàng bạn sẽ phải đánh bại mọi đối thủ. Có nhiều người nói rằng điều đó là không thể, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để đánh bại đội tuyển Mỹ”.

HLV đội tuyển Hà Lan Andries Jonker tại buổi lễ bốc thăm

AFP

Trả lời với truyền thông Hà Lan, vị chiến lược gia 60 tuổi đã đưa ra những lời đánh giá rất cao dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải đấu năm nay: “Tôi không biết rõ về đội tuyển Việt Nam ngay lúc này, nhưng tôi sẽ tìm hiểu họ sau đó. Điều quan trọng là chúng tôi không nên đánh giá thấp họ". VCK World Cup bóng đá nữ 2023 đánh dấu lần đầu tiên có 2 đội đăng cai đồng chủ nhà đó là Úc và New Zealand.

Giải đấu lần này sẽ khởi tranh từ ngày 20.7 đến 20.8.2023 với sự tham gia của 32 đội bóng chia làm 8 bảng đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển Mỹ, đội thắng vòng play-offs và Hà Lan. Với việc rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của 2 đối thủ “sừng sỏ” khiến cơ hội tạo nên bất ngờ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là rất thấp, nhưng ta có quyền trông chờ vào những màn trình diễn tốt của “các cô gái sao vàng” ở lần đầu tiên được tham dự World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.