Bốc thăm World Cup nữ 2023: Tuyển Việt Nam chung bảng với nhà vô địch Mỹ

Minh Tân
Minh Tân
22/10/2022 12:55 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng E với ĐKVĐ Mỹ, Hà Lan, đội thắng trong bảng đấu play-off giữa Bồ Đào Nha , Cameroon và Thái Lan tại VCK World Cup 2023 diễn ra ở Úc và New Zealand.

Tường thuật trực tiếp
Bốc thăm World Cup nữ 2023

Theo quy định của FIFA, 32 đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup (gồm 29 đội vào thẳng và ba đội từ vòng play-off liên lục địa) sẽ được chia thành bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm tám đội. Việc chia nhóm hạt giống được quyết định bởi vị trí trên bảng thứ tự bóng đá nữ FIFA trước thời điểm diễn ra lễ bốc thăm.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3

VFF

Với thứ hạng 34, trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ này, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3. Các đội bóng khác trong nhóm này là Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ireland, Colombia, Argentina, Costa Rica và Jamaica.

Việc bốc thăm sẽ diễn ra lần lượt từng nhóm 8 đội. New Zealand được ấn định ở vị trí hạt giống số 1 bảng A, còn Úc là hạt giống số 1 bảng B. Tương ứng với việc bốc thăm tên đội là vị trí 1 của mỗi bảng còn lại. Tiếp theo là các nhóm hạt giống số 2, 3 và 4.

Sau khi tham dự hội thảo dành riêng cho các huấn luyện viên, HLV Mai Đức Chung sẽ đến dự lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2023 tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và sự kiện Aotea, Auckland.

Theo kế hoạch, sau khi biết kết quả bốc thăm chia bảng World Cup và địa điểm thi đấu, đoàn công tác VFF sẽ bắt đầu đi tiền trạm, tìm hiểu, đánh giá trước cơ sở vật chất, khó khăn và thuận lợi để đưa ra phương án phù hợp trước khi đội sang đây vào năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.