Tuyển Thái Lan khó tái ngộ tuyển Việt Nam ở World Cup nữ 2023

15/10/2022 07:28 GMT+7

Tuyển Thái Lan phải vượt qua Cameroon và Bồ Đào Nha nếu muốn góp mặt ở VCK World Cup nữ 2023 diễn ra ở Úc và New Zealand.

Tuyển Thái Lan không giành tấm vé trực tiếp đến với VCK World Cup nữ 2023 được tổ chức ở Úc và New Zealand. Chính vì vậy, đội bóng xứ sở chùa vàng phải đá play-off liên lục địa để có thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ.

Tuyển Thái Lan sẽ gặp khó khăn lớn trong việc tìm vé dự World Cup nữ 2023

Theo như kết quả bốc thăm mới đây, đội tuyển nữ Thái Lan lọt vào nhóm A và sẽ trải qua 2 trận đấu ở vòng play-off liên lục địa. Đối thủ đầu tiên của "Voi chiến" là đội tuyển nữ Cameroon. Tuyển nữ Cameroon xếp hạng 58 thế giới và trên lý thuyết, tuyển nữ Thái Lan (hạng 41 thế giới) hoàn toàn có thể vượt qua.

Tuy nhiên, trong trường hợp đánh bại được Cameroon, đối thủ tiếp theo mà đội bóng xứ chùa vàng đụng độ mới thực sự khó nhằn, đó là tuyển nữ Bồ Đào Nha. Đội bóng áo bã trầu hiện đang đứng thứ 23 thế giới trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA vừa được cập nhật vào ngày 13.10. Chính vì vậy, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp khó khăn rất lớn nếu trên con đường giành tấm vé đến với VCK World Cup 2023.

Ở châu Á, có một đội tuyển nữ khác là Đài Loan (hạng 40 thế giới) cũng góp mặt ở vòng play-off liên lục địa để kiếm vé góp mặt ở World Cup 2023. Tuyển nữ Đài Loan sẽ chạm trán với Paraguay (hạng 51 thế giới) và nếu giành chiến thắng, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Papua New Guinea (hạng 50 thế giới) và Panama (hạng 57 thế giới).

Vòng play-off liên lục địa sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23.2.2023.

Tuyển nữ Thái Lan khó tái ngộ với 2 đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam và Philippines ở World Cup 2023

NGỌC DƯƠNG

Còn ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam và Philippines là 2 đội bóng đã chính thức góp mặt tại VCK World Cup nữ 2023 diễn ra ở Úc và New Zealand từ 20.7 đến 20.8.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.