Đội tuyển nữ Mỹ đặt chân đến New Zealand, sẵn sàng chinh phục World Cup nữ 2023

Văn Trình
Văn Trình
11/07/2023 06:41 GMT+7

Sáng ngày 11.7 (giờ New Zealand), đội tuyển nữ Mỹ đã đến New Zealand, sẵn sàng chinh phục ngôi vô địch World Cup nữ lần thứ 3 liên tiếp.

Sau trận thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-0 trước đội tuyển nữ Xứ Wales, đội tuyển nữ Mỹ đã không nghỉ ngơi mà toàn đội di chuyển thẳng đến sân bay San Francisco. Đoàn quân của HLV Vlatko Andonovski đã trải qua chuyến bay kéo dài 13 giờ và có mặt tại TP.Auckland lúc 8 giờ 30 sáng (giờ địa phương).

Đội tuyển nữ Mỹ đặt chân đến New Zealand, sẵn sàng chinh phục World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Mỹ tại sân bay San Francisco

U.S. WOMEN'S NATIONAL TEAM

Đội tuyển nữ Mỹ đặt chân đến New Zealand, sẵn sàng chinh phục World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Mỹ đặt chân đến New Zealand, sẵn sàng chinh phục World Cup nữ 2023 - Ảnh 3.

Trong 8 tháng qua, HLV Vlatko Andonovski đã có đến 3 lần ghé thăm New Zealand để khảo sát sân thi đấu cũng như thời tiết tại đây. Chính vì thế, khi chia sẻ với trang Stuff, ông cho biết mình có cảm giác như được “trở về nhà”.

HLV sinh năm 1976 hào hứng: “Đối với chúng tôi, việc chuẩn bị cho World Cup đã bắt đầu từ lâu. Chúng tôi đã đến đây vào tháng 1.2023 và bắt đầu công việc của mình ngay sau đó. Mọi thứ với đội tuyển Mỹ gần như hoàn hảo”.

Top 5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

Đội tuyển nữ Mỹ đặt chân đến New Zealand, sẵn sàng chinh phục World Cup nữ 2023 - Ảnh 4.

Linh vật của World Cup nữ 2023 chào đón đội tuyển nữ Mỹ

U.S. WOMEN'S NATIONAL TEAM

Đáng chú ý, một trong những cầu thủ bước ra đầu tiên là Megan Rapinoe. Vào ngày 8.7, cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển nữ Mỹ đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau World Cup nữ 2023. Khi được hỏi về Megan Rapinoe, HLV Vlatko Andonovski tỏ ra rất lạc quan trong lần xuất hiện cuối cùng của cô tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

HLV Vlatko Andonovski chia sẻ: “Chúng tôi có nhiều VĐV đẳng cấp, chuyên nghiệp như Megan Rapinoe. Cô ấy biết mình cần làm gì để giành chiến thắng trong các giải đấu lớn này. Vì vậy, việc có Megan Rapinoe ở đây cùng với những người trẻ tuổi như Sophia Smith, Trinity Rodman và Alyssa Thompson sẽ rất quan trọng.”

Đội tuyển nữ Mỹ đặt chân đến New Zealand, sẵn sàng chinh phục World Cup nữ 2023 - Ảnh 5.

Megan Rapinoe sẽ giải nghệ sau World Cup nữ 2023

U.S. WOMEN'S NATIONAL TEAM

Đội tuyển nữ Mỹ đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở bóng đá nữ và họ cũng chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại giải đấu năm nay. Đặt chân đến New Zealand, mục tiêu của Megan Rapinoe và các đồng đội không gì khác ngoài việc giành chức vô địch của World Cup nữ lần thứ 3 liên tiếp.

Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đóng quân tại khách sạn Sofitel Auckland Viaduct Harbor (TP.Auckland) và tập luyện tại sân Bay City Park ở vịnh Brown trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đương kim vô địch của World Cup nữ 2019 sẽ mở màn World Cup nữ 2023 bằng trận đấu gặp các cô gái của Việt Nam tại sân Eden Park vào ngày 22.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.