Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games

30/04/2023 17:58 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã rời Nhật Bản lúc 10 giờ 30 ngày 30.4, về đến TP.Hồ Chí Minh và quá cảnh ở đây 2 tiếng, sau đó nối chuyến để có mặt ở sân bay quốc tế Phnom Penh lúc 16 giờ 55. Hành trình chinh phục SEA Games 32 bắt đầu.

Để chuẩn bị cho SEA Games 32, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sang Nhật Bản tập huấn trong 2 tuần. Cũng vì xa nhà lâu ngày nên đội tuyển nữ Việt Nam mang theo rất nhiều hành lý, mà theo như cách nói vui của các cầu thủ trong đội "y như vác theo cả cái kho khổng lồ".

Toàn bộ hành trang, đội tuyển nữ mang từ Việt Nam sang Nhật Bản, rồi đưa sang Campuchia. Thủ tục nhập cảnh tại nước bạn khá nhanh nên chỉ tốn chút thời gian, đội tuyển nữ Việt Nam do ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) làm lãnh đội được BTC đưa về khách sạn, nơi ở của cả đội U.22 Việt Nam.

Huỳnh Như cùng đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng 'săn vàng' SEA Games 32

Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games - Ảnh 1.

Tiền vệ Tuyết Dung (phải)

HẠNH AN

Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games - Ảnh 3.

Núi hành lý

HẠNH AN

Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games - Ảnh 4.

HLV Mai Đức Chung đang lấy hành lý

HẠNH AN

Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games - Ảnh 5.

Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games - Ảnh 6.

Đội trưởng Huỳnh Như

HẠNH AN

Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games - Ảnh 7.

Nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với thời tiết nắng nóng tại Campuchia, ban huấn luyện đã sắp xếp để toàn đội có buổi tập nhẹ sau khi ổn định tại khách sạn. Chia sẻ về điều này, HLV Mai Đức Chung nói: “Đội đã có kinh nghiệm về việc thích nghi với thời tiết khác biệt nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, đặc biệt là khi chúng tôi đã có những ngày tập thể lực cường độ cao tại Nhật Bản. Sang đến Campuchia, việc toàn đội cần làm là duy trì. Chúng tôi sẽ sắp xếp đội tập vào khung giờ gần với giờ thi đấu để các bạn làm quen với thời tiết”

HẠNH AN

Đội tuyển nữ Việt Nam mang cả 'kho' hành lý sang Campuchia, quyết giành HCV SEA Games - Ảnh 8.

HLV Mai Đức Chung dặn dò đội nữ khi về đến khách sạn tại Campuchia

HẠNH AN

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã có 14 ngày tập huấn rất hiệu quả tại Nhật Bản, điều kiện rất tốt. Các cầu thủ được nâng cao thể lực và kỹ chiến. Tất cả các buổi tập đều thực hiện tốt, không ai bị chấn thương. Đó là điều đáng mừng. Chương Thị Kiều đã hồi phục lại và tập được những bài tập nặng cùng đội.

Đội nữ Việt Nam đã có 3 trận giao hữu với các "quân xanh" chất lượng từ Trường Đại học TDTT Biwako Seikei, CLB nữ Cerezo Osaka và Trường Đại học TDTT Osaka. Đội đã có những thiếu sót về hàng phòng ngự. Chúng tôi đã bổ khuyết ngay sau đó và ở trận đấu cuối cùng các cầu thủ đã thực hiện được tốt những yêu cầu do ban huấn luyện đề ra".

Đội có những buổi tập thể lực cường độ cao với các bài tập về tốc độ, sức bật, sức bền… Bên cạnh đó là những bài về chiến thuật, cách hàng phòng ngự chọn vị trí, bọc lót cho nhau, chống bật tường…

Huỳnh Như cùng đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng 'săn vàng' SEA Games 32

Chia sẻ về mục tiêu tại SEA Games 32, HLV trưởng Mai Đức Chung khẳng định: "Đội tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games, vì vậy chúng ta phải tự tin. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, nhưng không e sợ. Tại đợt tập huấn vừa qua, đội được thi đấu cùng các đối thủ trình độ cao hơn và khi bước vào SEA Games toàn đội cần tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.